Theo dõi trên

Tổ chức lại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Liên Hương

28/05/2020, 16:21

BTO- Chiều ngày 27/5,Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Đồn Biên phòng Liên Hương thành Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Liên Hương thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Dự lễ có đại tá Đinh Văn Sáu – Chính ủy BĐBP tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện giáp ranh, cùng đại diện chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang; đại diện lãnh đạo các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân trên địa bàn huyện.

Đồn Biên phòng Liên Hương phụ trách quản lý bảo vệ khu vực biên giới biển có 4 xã và 1 thị trấn, quản lý 43km bờ biển. Trên địa bàn có các dự án đầu tư lớn trong và ngoài nước (dự án Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, Bến cảng quốc tế Vĩnh Tân, Nhà máy điện năng lượng mặt trời Vĩnh Hảo 6, Công ty Phong điện 1 Bình Thuận) và 4 công ty 100% vốn nước ngoài (Việt Nam – CPI Thái Lan, Việt Nam – SCUBA; Công ty TNHH vận hành kinh doanh Vĩnh Tân điện lực Trung Quốc)

Đối với Trung tâm điện lực Vĩnh Tân gồm 4 nhà máy nhiệt điện, với tổng diện tích 734,268 ha, có 4 bến cảng tiếp nhận tàu chở than và 1 bến cảng tổng hợp quốc tế Vĩnh Tân được Bộ Giao thông vận tải công bố cho tàu thuyền trong và ngoài nước vào thực hiện bốc dỡ hàng hóa, là nơi trung chuyển hàng hóa xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu. Mỗi năm có hàng nghìn lượt phương tiện vận tải trong và ngoài nước ra vào Cảng quốc tế Vĩnh Tân và cụm cảng chuyên dụng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Những năm qua, Đồn Biên phòng Liên Hương đã thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh chính trị nông thôn, tranh chấp đất đai; đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, tranh chấp ngư trường; tàu cá ngư dân khai thác hải sản trái phép … 

Với tình hình ngày càng phát triển, thu hút người và phương tiện trong và ngoài nước đến ngày càng tăng, việc tổ chức lại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Liên Hương và thành lập Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Liên Hương nhằm ổn định tình hình an ninh và quốc phòng trong thời gian tới; nâng cao vai trò trách nhiệm trong quản lý nhà nước của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Liên Hương lên một mức cao hơn.

 Kim Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi: 
Cần khai thác tốt hơn lợi thế, tiềm năng thị xã
BTO-Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, vào sáng nay, 24/4. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí đại diện Vụ Địa phương II, Văn phòng TW Đảng; Cơ quan thường trực phía Nam, Ban Tuyên giáo TW Đảng; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ngành liên quan.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổ chức lại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Liên Hương