Theo dõi trên

Rừng lim quý ở Mỹ Thạnh

28/05/2020, 09:53

BT- Quần thể lim xanh cổ thụ ở xã Mỹ Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam) với hơn 1.000 cây trên trăm tuổi đang được lực lượng bảo vệ rừng quản lý nghiêm ngặt.

Rừng Mỹ Thạnh thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Móng - Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, cách Phan Thiết hơn 40 km về hướng Tây Nam.

1: Dọc các triền núi kề làng Raglai Mỹ Thạnh có một quần thể lim xanh quý hiếm, trong đó nhiều nhất là ở tiểu khu 257 do Trạm Đèo Nam quản lý.

2: Rừng lim này đã có từ thời xa xưa, nay phải hơn trăm tuổi. Cây cao hơn 30 m, đường kính thân gỗ từ 1 - 1,5 m. Những cây lớn phải đến 4 người ôm mới hết.

3: Lim ưa sống trên các triền núi, là loài cây gỗ quý hiếm, gỗ bền chắc, ít mối mọt, từ xưa đã được người Việt dùng làm cột nhà, công trình kiến trúc, trang trí nội thất, đóng tàu thuyền...

4: Trạm Đèo Nam thường xuyên tuần tra, kiểm tra. Lực lượng của trạm phối hợp với lực lượng hộ nhận khoán của xã Mỹ Thạnh duy trì 2 - 3 ngày phải tuần tra 1 lượt.

VIỆT QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rừng lim quý ở Mỹ Thạnh