Theo dõi trên

La Gi: Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng đại hội Đảng các cấp

28/05/2020, 09:04

BT- Cùng với các địa phương khác, hiện nay tại thị xã La Gi, các chi, đảng bộ cơ sở đang tích cực triển khai tổ chức đại hội, tiến tới Đại hội Đảng bộ thị xã. Bên cạnh đó, các công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa để chào mừng đại hội cũng được các cơ quan, đơn vị, địa phương sôi nổi đăng ký, triển khai thực hiện.

                
      
         Thị xã La Gi chào mừng đại hội Đảng các cấp với những công trình,    phần việc thiết thực, ý nghĩa.

Tích cực triển khai đại hội các chi, đảng bộ cơ sở 

Theo Ban Thường vụ Thị ủy La Gi, đến nay việc triển khai tổ chức đại hội Đảng tại thị xã diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, đảm bảo tiến độ kế hoạch do Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra. Theo đó, tất cả 4 chi, đảng bộ cơ sở được Thị ủy chọn tổ chức đại hội điểm gồm: Đảng bộ phường Phước Hội, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự, Chi bộ Công ty May Bình Thuận - Nhà Bè, Đảng bộ Quân sự thị xã đều được tổ chức xong. Ngoài ra, đại hội các chi, đảng bộ cơ sở còn lại đang tiếp tục được tiến hành dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6. Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, hiện nay, dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã thông qua lần 3 và đang tiếp tục gởi lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ hiện đang cư trú trên địa bàn, cũng như ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành của tỉnh trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến. Đối với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, Tiểu ban Nhân sự phối hợp Ban Tổ chức Thị ủy tham mưu Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy triển khai thực hiện xong quy trình 5 bước đối với nhân sự tái cử. Kết quả nhân sự được giới thiệu tái cử đều đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Bên cạnh đó, hiện nay Ban Thường vụ Thị ủy đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện 7 kế hoạch chuyên đề bức xúc, bức xúc nổi cộm trên địa bàn gồm: kế hoạch phối hợp lực lượng về nắm bắt thông tin, tư tưởng chính trị trong nhân dân và tuần tra, kiểm soát địa bàn; kế hoạch về đảm bảo vệ sinh môi trường; kế hoạch về triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy; kế hoạch về triển khai thực hiện công tác phòng, chống xuất cảnh trái phép bằng đường biển và chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài; kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; kế hoạch về công tác quản lý trật tự xây dựng; kế hoạch về đấu tranh phòng, chống tội phạm cờ bạc, cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, đòi nợ thuê.

Sôi nổi các công trình, phần việc chào mừng đại hội Đảng 

Để chào mừng đại hội Đảng các cấp, tại thị xã đến nay đã có 23 đơn vị đăng ký công trình, phần việc, việc làm cụ thể, thiết thực và ý nghĩa với tổng trị giá gần 3,05 tỷ đồng. Điển hình như, Thị đoàn đã đăng ký cứng hóa đường giao thông nông thôn, xây nhà nhân ái, vẽ tranh tường với tổng trị giá 135 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh thị xã nhận phụng dưỡng, chăm sóc 1 đối tượng chính sách trong 1 năm với 900.000 đồng/tháng. Hay Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã sửa nhà cho hội viên nghèo khó khăn với tổng vốn đầu tư 20 triệu đồng; UBND thị xã đăng ký việc thi công công trình điện chiếu sáng trên đường Phạm Hồng Thái, phường Tân An với tổng vốn đầu tư gần 700 triệu đồng; Đảng ủy phường Tân Thiện thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, không để hộ dân buôn bán, lấn chiếm vỉa hè đường phố, kiểm tra việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm của phường…

Việc tích cực đăng ký triển khai thực hiện những công trình, phần việc, việc làm cụ thể, thiết thực đã tạo phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trên địa bàn thị xã. Từ đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn.

 Trần Đình



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi: Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng đại hội Đảng các cấp