Theo dõi trên

Cảnh giác trộm thúng máy tại Tuy Phong

27/05/2020, 11:18

BTO- Vào ngày 19/5, anh Trương Quang Vũ (SN 1982), trú thôn 2 – xã Phước Thể bị kẻ gian trộm một chiếc thúng máy trị giá khoảng 80 triệu đồng khi đang neo đậu tại thôn 2, xã Phước Thể.

Tuy nhiên sau nhiều ngày tìm kiếm đến ngày 24/5, anh đã phát hiện chiếc thúng của mình bị mất đang được neo đậu tại bãi biển thuộc phường Ba Ngòi –TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) và trình báo cơ quan công an.

Hiện Công an Tuy Phong đã phối hợp với Công an phường Ba Ngòi giải quyết vụ việc. Tài sản chiếc thúng máy bị mất trộm đã được thu hồi và trao trả cho bị hại.

Hiện trên địa bàn huyện Tuy Phong có số lượng thúng máy khá lớn với khoảng 380 chiếc. Được biết mỗi chiếc thúng được người dân đóng mới có giá dao động từ 50 triệu – 100 triệu đồng, chủ yếu hoạt động nghề lưới kéo gần bờ. Tình trạng trộm thúng máy là phương thức trộm cắp mới nên ngư dân không được chủ quan, phải cẩn thận giữ gìn tài sản của chính mình khi neo đậu sau mỗi lần đánh bắt.

Phi Hải



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh giác trộm thúng máy tại Tuy Phong