Theo dõi trên

Xác định người tổ chức đốt phá núi Voi

27/05/2020, 10:29

BTO- Ông Đặng Hoàng Hạnh, 48 tuổi, quê Bình Phước là người đã thuê nhân công đốt phá cây cối tự nhiên trên núi Voi (Hàm Tân).

Ngày 26/5, ông Đặng Thành Công, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Nghĩa cho biết ông Hạnh là chủ lán trại nằm dưới chân núi. UBND thị trấn đã mời ông Hạnh đến trụ sở làm việc, khai báo thông tin vụ việc.

Lán trại của ông Đặng Hoàng Hạnh nằm dưới chân núi Voi. Ảnh: Nguyễn Quốc

Tháng 10/2019, ông Hạnh từ Bình Phước về khu vực núi Voi mua 4,7 đất sản xuất của 3 hộ dân ở khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa, nằm dưới chân núi. Thấy đất trên núi còn nhiều, tháng 3 vừa qua, ông đã thuê một nhóm người ngoài tỉnh đến cưa chặt cây, phát dọn, chiếm đất công trên núi để trồng tràm.

Trong biên bản làm việc, ông Hạnh đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. UBND thị trấn Tân Nghĩa yêu cầu ông không được tiếp tục tác động vào hiện trường, phải giữ nguyên hiện trạng chờ cơ quan chức năng điều tra, xem xét, xử lý.

Trước mắt, thị trấn Tân Nghĩa kiến nghị UBND huyện Hàm Tân và cấp cao hơn xem xét xử lý vi phạm hành chính, đồng thời buộc ông Hạnh trả lại 4,8 ha đất đốt phá lấn chiếm trên núi Voi, khắc phục hậu quả bằng cách trồng lại cây bạch đàn thay thế cây rừng tự nhiên đã bị cưa chặt.

                
      
      Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận kiểm tra hiện trạng núi Voi hôm 20/5.    Ảnh: Nguyễn Quốc

Hôm 20/5, Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận và các cơ quan chức năng huyện Hàm Tân đã tiến hành kiểm tra thực địa sau báo chí phản ánh núi Voi bị đốt phá suốt cả tháng qua. Lực lượng chức năng xác định diện tích núi đã bị đốt phá là hơn 4,8 ha. Các lán tre lồ ô và hàng loạt cây gỗ tự nhiên (vong đồng, cà na…) bị cưa ngã còn nằm tại hiện trường. Hơn 2/3 diện tích trong số đó đã bị đốt sạch.

Ông Huỳnh Hiếu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận nhận định, tình trạng đốt phá tại đây là nghiêm trọng và phức tạp, đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án, xử lý nghiêm đối tượng phá hoại tài sản nhà nước (cây tự nhiên có nguồn gốc rừng tự nhiên).

“Cơ quan điều qua vào cuộc mới đủ sức răn đe, ngăn chặn, nếu không các đối tượng sẽ tiếp tục đốt phá, lấn qua cả bên xã Tân Hà”, ông Hiếu nói.

                
      Núi Voi đã bị đốt phá suốt cả tháng qua. Ảnh: Nguyễn Quốc.

Núi Voi, còn gọi là núi Nhọn, trước đây là rừng tự nhiên thuộc quản lý của Lâm trường Hàm Tân. Năm 2011, UBND tỉnh Bình Thuận đã đưa khu vực Núi Voi ra khỏi quy hoạch ba loại rừng theo quyết định 714. Hiện nay, đất công trên ngọn núi này và cây cối có nguồn gốc rừng tự nhiên thuộc trách nhiệm quản lý của UBND thị trấn Tân Nghĩa.

Nguyễn Quốc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xác định người tổ chức đốt phá núi Voi