Theo dõi trên

Bức xúc với mùi hôi từ nhà nuôi chim yến

26/05/2020, 08:59 - Lượt đọc: 702

BT- Sau khi thu dọn chất thải của chim yến, chủ nhà không chuyển đi ngay mà để nhiều ngày, dẫn đến mùi hôi phát tán ra khu dân cư.

                
   Mùi hôi bốc ra từ nhà yến của bà Liên    khiến nhiều người bức xúc.

Nhiều tháng nay, bà Huỳnh Thị Lai (trú trên đường Nguyễn Tất Thành, thuộc khu phố Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình) gửi đơn đi khắp nơi đề nghị các cấp chính quyền giải quyết dứt điểm việc mùi hôi từ nhà nuôi chim yến của bà Cẩn Thị Liên nằm trên đường Lê Thị Hồng Gấm phát tán mùi hôi ra môi trường. Bà Lai cho biết: Cứ vài ngày bà Liên tiến hành dọn phân chim yến dưới nền rồi tập trung lại một chỗ dưới tầng trệt. Phân chim yến để lâu ngày bốc mùi hôi nồng nặc phát tán ra môi trường. Những ngày nắng nóng mùi hôi khiến gia đình bà Lai và những người hàng xóm rất khó chịu. Cuộc sống vì vậy cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Bà Lai đã nhiều lần đề nghị UBND thị trấn Chợ Lầu và các ngành chức năng sớm giải quyết tình trạng trên nhưng đến nay vẫn xảy ra. “Một dãy chỉ có 7 nhà, nhưng đã có đến 3 cái nhà yến. Hàng ngày chúng tôi đã bị tra tấn bởi âm thanh phát ra từ máy dẫn dụ chim yến. Nay lại thêm mùi hôi nữa thì người dân chúng tôi chịu sao nổi. Trước mắt, tôi đề nghị các ngành chức năng phải giải quyết dứt điểm tình trạng mùi hôi phát tán ra môi trường. Còn về lâu dài, huyện Bắc Bình cần phải quy hoạch khu chuyên nuôi chim yến. Chứ không lẽ vì kinh tế của một hộ gia đình mà bắt cả xóm phải sống trong bức xúc”, bà Lai chia sẻ.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện UBND thị trấn Chợ Lầu cho biết: Hộ bà Liên xin phép xây dựng nhà ở rồi chuyển công năng qua nuôi yến từ trước khi UBND tỉnh có công văn chỉ đạo về việc nuôi yến trong khu dân cư. Khi có kiến nghị của người dân, thị trấn đã cử cán bộ xuống kiểm tra, xử lý. Còn việc mùi hôi đó phát tán ra môi trường ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của người dân thì cần phải có cơ quan chuyên môn kiểm tra. Lãnh đạo thị trấn Chợ Lầu cho biết: Trên địa bàn thị trấn hiện có khoảng hơn 50 nhà yến. Trong đó có khoảng 15 nhà yến nằm trong khu dân cư.

Tình trạng nuôi yến trong khu dân cư đã gây bức xúc cho nhiều người, không chỉ ở địa bàn thị trấn Chợ Lầu mà còn ở nhiều địa phương khác trên toàn tỉnh. Đề nghị các ngành chức năng sớm có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

NguyỄn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bức xúc với mùi hôi từ nhà nuôi chim yến