Theo dõi trên

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Kiểm tra thực địa tình hình hạn hán tại Bình Thuận

24/05/2020, 21:31

BTO- Ngày 24/5, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra thực địa tại một số công trình thủy lợi và vùng hạn tại các huyện phía Bắc tỉnh Bình Thuận. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong và các sở, ngành, địa phương liên quan.

                
      Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp tại các nơi đến kiểm tra.

Cụ thể, đoàn đã kiểm tra tại các hồ chứa gồm hồ Đá Bạc, hồ Lòng Sông, hồ Sông Lũy, hồ Sông Quao và một số vùng sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng do hạn hán thời gian qua trên địa bàn huyện Tuy Phong, Bắc Bình.

Tại các nơi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã hỏi thăm, chia sẻ khó khăn tình hình hạn hán, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân địa phương trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, hiện nay nắng nóng đang diễn ra gay gắt trên địa bàn các tỉnh Nam Trung Bộ nói chung và Bình Thuận nói riêng, cao hơn đỉnh hạn năm 2016. Từ đó, gây nên tình trạng hạn hán, thiếu nước sản xuất và sinh hoạt trầm trọng.

Riêng tỉnh Bình Thuận, ngay từ đầu đã rất chủ động thực hiện các biện pháp, kể cả giãn, hoãn sản xuất mùa vụ, tính toán cân bằng nước để đảm bảo tối thiểu nhu cầu sử dụng nước. Đến thời điểm này cơ bản đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân, sản xuất công nghiệp, dịch vụ. Tuy nhiên, Bình Thuận đã phải tạm ngưng trên 10.000 ha sản xuất nông nghiệp. Hiện nhu cầu sử dụng nước cao, nhưng lượng nước trữ tại các hồ chứa cạn kiệt, không đảm bảo. Do đó, Thứ trưởng đề nghị tất cả các thủy điện, hồ chứa trên địa bàn tăng cường lưu lượng xả nước để giải quyết tình hình hạn hán, trước mắt đến 30/6.

Về lâu dài, để cân đối nguồn nước cho các khu vực của Bình Thuận, nhất là các huyện phía Bắc, Bộ sẽ bàn phương án với tỉnh để có kênh chuyển nước từ hồ sông Lũy về khu vực Tuy phong. Riêng các huyện phía Nam, cố gắng có hệ thống chuyển nước từ hồ Ka Pét cho vùng hạn trên địa bàn. Đặc biệt, Bình Thuận cần thực hiện các  giải pháp chuyển đổi nhanh cơ cấu cây trồng để phù hợp với điều kiện thời tiết…

Theo kế hoạch, sáng 25/5 Đoàn công tác sẽ có buổi làm việc với UBND tỉnh xung quanh tình hình hạn hán.

    
    Đến ngày   23/5/2020, lượng nước còn lại trong các hồ chứa thủy lợi trên toàn tỉnh  11,16 triệu m3/259,38 triệu m3   dung tích hữu ích thiết kế, đạt 4,3%.   Lượng nước tại hồ thủy điện Đại Ninh 12,12 triệu m3/251,73   triệu m3 dung tích hữu ích thiết kế, đạt  4,82%; lượng nước tại hồ thủy điện Hàm   Thuận 103,11 triệu m3/522,50 triệu m3 dung tích   hữu ích thiết kế, đạt 19,73%

K.Hằng- N.Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Kiểm tra thực địa tình hình hạn hán tại Bình Thuận