Theo dõi trên

Vỡ dây hụi hàng chục tỷ đồng ở xã Hòa Thắng

22/05/2020, 10:31

BTO- Gần 1 tuần nay, hàng chục người dân ở xã Hòa Thắng xôn xao, lo lắng khi không liên hệ được với bà Ngô Thị Mười (SN 1965 - thôn Hồng Chính – xã Hòa Thắng, Bắc Bình) – một chủ hụi lâu năm ở địa phương.

Hình ảnh bà Mười do người dân cung cấp

Những ngày giữa tháng 5/2020, nhiều gia đình, hộ kinh doanh bàng hoàng, đứng ngồi không yên khi bà Mười bỗng dưng “mất tích”, ôm theo số tiền lớn huê hụi. Bà Mười là chủ huê hụi và cho vay tiền góp nhiều năm ở địa phương, được nhiều người tin tưởng khi luôn trả lãi và chi trả những dây hụi đúng hẹn. Do đó, có nhiều người quá tin tưởng, đã cho bà Mười mượn hàng trăm triệu đồng, chơi nhiều dây hụi do bà Mười làm chủ. Tuy nhiên, 1 tuần trở lại đây, khi đến hạn lấy tiền hụi, thì người ta không liên lạc được với bà Mười, dò hỏi mới biết bà đã trốn khỏi nơi cư trú. Chị Lê Thị Dũng (SN 1970 – thôn Hồng Chính) cho biết: “Do tin bà Mười chơi huê hụi nhiều năm nay có uy tín, nên tôi cũng tham gia góp vốn, mỗi tháng 6 triệu đồng, đồng thời cho bà Mười mượn 500 triệu đồng.

Tính đến thời điểm bà Mười rời khỏi địa phương, tổng số tiền bà nợ tôi gần 800 triệu đồng. Rất nhiều người chơi huê hụi của bà Mười đều trắng tay…”. Cũng như chị Dũng, chị Nguyễn Thị Kim Liên (thôn Hồng Chính) mấy ngày liền buồn bã vì bao nhiêu vốn liếng chị đổ vào chơi huê, hi vọng cuối năm dư dả chút ít trả nợ ngân hàng, nuôi các con đang tuổi ăn học. Chị Liên điêu đứng khi nghe tin bà Mười bỗng dưng “mất liên lạc” ôm theo cả tỷ đồng chị tin tưởng góp vốn vào qua nhiều phần huê.

Số người bị hại chủ yếu là người buôn bán nhỏ lẻ, các tiểu thương ở chợ, lao động tự do mong tiết kiệm được ít tiền để cho con đi học, xây nhà hay trả nợ… nên mấy ngày liền cả xóm làng xôn xao. Thậm chí, có nhiều người cả tin đứng ra kêu gọi cả anh em, cô dì họ hàng hùn tiền cùngchơi. Theo thông tin từ người dân, người mất ít cũng từ vài chục triệu đồng, cá biệt có gia đình mất hàng tỷ đồng, dẫn đến số tiền bà Mười đang nợ lên hàng chục tỷ đồng.

Giấy mượn tiền

Tuy biết vợ chồng bà Mười đã rời khỏi địa phương, nhưng hàng chục hộ dân vẫn kéo đến nhà bà Mười tìm, với hi vọng mong manh. Theo chính quyền xã Hòa Thắng, mấy ngày qua họ đã nhận nhiều đơn của các hộ dân tố cáo bà Mười giựt hụi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện, chính quyền địa phương đang tiếp tục tổng hợp, xác minh và có hướng xử lý theo quy định pháp luật.

Những năm gần đây, số chủ hụi ôm tiền bỏ trốn xảy ra khá nhiều ở các địa phương, do đó, người dân cần tỉnh táo trước khi tham gia chơi huê hụi lãi suất cao, tránh tiền mất tật mang, gia đình đổ vỡ, rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất.

Minh Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
La Gi: Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn, Ban Thường vụ Thị ủy La Gi xác định, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt và có tính quyết định.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vỡ dây hụi hàng chục tỷ đồng ở xã Hòa Thắng