Theo dõi trên

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: Không đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

22/05/2020, 10:09 - Lượt đọc: 12

BT- Sáng 21/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội khóa XIV tiếp tục kỳ họp thứ 9 bằng hình thức trực tuyến tới 63 điểm cầu trong cả nước. Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các bộ, ban, ngành Trung ương. Điểm cầu Bình Thuận có ông Huỳnh Thanh Cảnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội đã nghe Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Dự án lần này có phạm vi điều chỉnh rộng hơn so với pháp lệnh biên phòng nhằm tăng cường bảo vệ an ninh biên giới, hải đảo, phòng chống tội phạm. Tiếp đó các đại biểu Quốc hội đã thảo luận sôi nổi về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Đối với loại hình doanh nghiệp nhà nước nhiều đại biểu thống nhất Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ trên 50% để thuận tiện điều hành, hoạt động. Với hồ sơ đăng ký kinh doanh được quy định trong...

                
      Đoàn Đại biểu Quốc hội Bình Thuận dự họp trực tuyến.

Đặc biệt nhiều đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành thống nhất không đưa loại hình hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Hiện cả nước có gần 5 triệu hộ kinh doanh (1,7 triệu hộ nộp thuế) nhưng thực chất đây là mô hình kinh doanh nhỏ, ít lao động, mang tính gia đình, thời vụ, không chịu tác động lớn của Luật Doanh nghiệp. Hoạt động đặc trưng loại hình nhỏ lẻ này khác biệt so với các hình thức doanh nghiệp khác. Đưa  hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp sẽ làm tăng chi phí thành lập, hoạt động của loại hình này; luật cần có cơ chế chính sách cho hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp. Hiện tại cần ban hành luật riêng về hộ kinh doanh cho phù hợp… 

Trong khuôn khổ liên quan, ông Huỳnh Thanh Cảnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, trong tổng thể kỳ họp thứ 9 của Quốc hội (trực tuyến, tập trung), đoàn Đại biểu Quốc hội Bình Thuận sẽ tham gia phát biểu về các dự án luật: dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em…

Thái Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Nhiều công trình, dự án trọng điểm sẽ được triển khai năm 2024
Chiều 28/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2024. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương thường trú tại Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: Không đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)