Theo dõi trên

Đốt phá thảm cây trên núi Voi

18/05/2020, 10:58 - Lượt đọc: 282

BTO- Nạn tàn phá thảm cây tự nhiên để chiếm đất diễn ra cả tháng nay trên núi Voi (huyện Hàm Tân), nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có động thái ngăn chặn, lửa vẫn cháy âm ỉ trên núi hằng ngày.

 Người dân sống ven Quốc lộ 55, huyện Hàm Tân, những ngày qua nhìn lên núi Voi mà không khỏi tiếc nuối trước việc thảm cây tự nhiên trên khoảnh núi rộng hơn 10 ha bên hướng Tân Nghĩa đang bị đốt trụi.

Thảm cây tự nhiên trên núi có dấu hiệu bị một số đối tượng cố ý tác động, chặt phá từ phía dưới lên trên.

Tại hiện trường, cây lớn, cây nhỏ nằm la liệt. Nhiều cây gỗ đường kính 30-40 cm cũng bị cưa lìa khỏi gốc, nằm rạp xuống.

Người dân thị trấn Tân Nghĩa cho biết tại núi Voi gần đây xuất hiện một nhóm khoảng 20-30 người lạ mặt (không phải người địa phương) ngày nào cũng lên đốn hạ cây gỗ và phá rừng tre lồ ô như kiểu khai hoang chiếm đất.

Thảm cây tự nhiên sau khi ngã xuống khô lá, được đốt cuốn chiếu, lồ ô trước, cây gỗ sau. Người dân sống dưới núi thường nghe tiếng nổ của tre lồ ô vọng xuống chân núi lốp bốp.

 Cả ngày lẫn đêm, cây tự nhiên trên núi Voi bị đốt cháy âm ỉ, cứ thế thảm thực vật tươi xanh trên núi dần dần bị thiêu rụi thành tro đen.

 Suốt hơn tháng qua, lửa cháy từ sườn lên đỉnh núi Voi từ ngày này qua ngày khác, nhưng không thấy chính quyền địa phương hay cơ quan chức năng ngăn chặn.

 “Dân chúng tôi rất xót khi thấy họ tàn phá cây gỗ và rừng tre lồ ô trên núi tan hoang, biết bao giờ mới trồng lại được thảm rừng như vậy”, một người dân (xin giấu tên)tiếc nuối.

Khoảnh núi đã bị đốt sạch, trơ trụi, thậm chí có dấu xeủi còn mới toanh như thể các đối tượng đốt phá núi Voi đang có ý định làm đường từ dưới lên trên đỉnh.

Lâu nay, núi Voi được xem là lá phổi xanh của trung tâm huyện Hàm Tân nhờ thảm thực vật tự nhiên vớicác lán tre lồ ô và cây gỗ tự nhiên còn xanh tươi.

Nếu không ngăn chặn ngăn kịp thời, thảm cây tự nhiên xanh tươi còn lại trên núi Voi không mấy chốc sẽ bị xóa sạch.

Khu núi Voi được UBND tỉnh Bình Thuận đưa ra khỏi quy hoạch ba loại rừng vào năm 2011,hiện nay đất núi và cây cối tự nhiên trên núi do UBND thị trấn Tân Nghĩa quản lý. Với tình hình hạn hán khốc liệt như hiện nay, nạn phá hoại thảm thực vật trên núi Voi càng khiến cho nguồn nước ngầm trong khu vực ngày càng cạn kiệt.

Khải Nguyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đốt phá thảm cây trên núi Voi