Theo dõi trên

Đảng bộ Công an huyện Tánh linh: Nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

30/04/2020, 08:41

BT - Trong 5 năm qua (từ 2015 - 2020), Đảng bộ Công an huyện Tánh Linh luôn thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đồng thời lãnh đạo triển khai hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường xã hội lành mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đảng bộ Công an huyện Tánh Linh liên tục được công nhận đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp huyện.

 Đảng bộ Công an huyện Tánh Linh có 107 đảng viên sinh hoạt ở 8 chi bộ. Thời gian qua, Đảng ủy đã chủ động xây dựng nghị quyết, chương trình công tác; tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện. Đảng ủy thường xuyên thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ và đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp 52 đảng viên mới, vượt 172% chỉ tiêu đề ra; lãnh đạo xây dựng chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng phát triển, hoạt động có chiều sâu, hiệu quả.

                
Công an huyện    Tánh Linh tổ chức lễ ra quân trấn áp tội phạm. Ảnh tư liệu

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đội nghiệp vụ luôn triển khai đến cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, gắn với phong trào “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Nhiều cán bộ, chiến sĩ luôn ra sức học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, không ngại khó khăn, chùn bước trước sự đe dọa của các đối tượng tội phạm, thể hiện bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm đã triệt phá nhiều vụ án mà người dân đặc biệt quan tâm.

Kết quả, trong 5 năm qua, Công an huyện đã triệt phá 75 vụ tổ chức đánh bạc trái phép, khởi tố 18 vụ/50 bị can. Xử phạt vi phạm hành chính 53 vụ/294 đối tượng với tổng số tiền 424,7 triệu đồng. Về tệ nạn ma túy đã phát hiện và xử lý 115 vụ/343 đối tượng. Điều tra làm rõ 155 vụ phạm pháp hình sự. Đấu tranh triệt phá 18 nhóm, bắt 157 đối tượng trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, gây rối, cho vay nặng lãi. Chỉ đạo đấu tranh quyết liệt hoạt động gian lận thương mại, vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; đã phát hiện, xử lý 144 vụ/142 đối tượng, trong đó xử phạt hành chính 130 vụ, với số tiền 640,6 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đảng ủy còn chỉ đạo làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác.

Điển hình ở bộ phận Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tiếp nhận và giải quyết 36.693 trường hợp về các loại thủ tục hành chính trên lĩnh vực cấp, phát, điều chỉnh chứng minh nhân dân và các loại thủ tục khác, giải quyết nhanh gọn cho công dân. Thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an huyện xuống tận cơ sở tham mưu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xây dựng 26 mô hình đấu tranh phòng, ngừa tội phạm. Các mô hình “Tự quản, tự phòng” hoạt động có hiệu quả, tiếp tục được nhân rộng; trong đó, nổi bật là chất lượng hoạt động của mô hình: “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; “Hội Cựu chiến binh cảm hóa giáo dục người lầm lỗi, vi phạm pháp luật”; “Khu dân cư phòng chống tội phạm, ma túy”; mô hình “Ánh sáng an ninh”; mô hình “Camera an ninh phòng, chống tội phạm”. Đến nay đã có 12/13 xã, thị trấn lắp đặt camera theo dõi, đảm bảo an ninh trật tự  tại địa phương. Đặc biệt, đầu năm 2018, trên địa bàn huyện Tánh Linh, tình trạng cho vay nặng lãi diễn ra khá phức tạp, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn và 11 tổ trinh sát địa bàn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền cho người dân biết về cách thức, thủ đoạn của các đối tượng cho vay  nặng lãi. Đồng thời cũng đã đấu tranh, triệt xóa thành công các nhóm, đối tượng cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện, với tổng số tiền cho vay là 3,017 tỷ đồng.

Với những thành tích đạt được, 3 năm qua (từ năm 2017 đến năm 2019), Đảng bộ Công an huyện Tánh Linh luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp huyện. Năm 2017 đạt Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân về “Đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở”; năm 2018 đạt Cờ thi đua của Bộ Công an về “Đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở”; năm 2019 đạt “Đơn vị quyết thắng”. Đặc biệt, năm 2020 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh trong 5 năm (từ 2015 - 2020)...                           

Trần Thi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảng bộ Công an huyện Tánh linh: Nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu