Theo dõi trên

Xử lý nghiêm, không để “tín dụng đen” lộng hành giữa dịch Covid - 19

10/04/2020, 09:43

BTO- Ngày 8/4, Báo Bình Thuận có đăng bài viết: Cần kiểm soát “tín dụng đen” giữa dịch Covid-19”, phản ánh tình trạng “tín dụng đen” hoạt động gây áp lực, đe dọa trả nợ, giữa lúc người dân đang gặp khó khăn, do việc ngưng kinh doanh, buôn bán.

Ngay sau bài viết, ngày 9/4, UBND tỉnh đã có chỉ đạo cho Công an phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương có biện pháp kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm, không để “tín dụng đen” lộng hành, gây mất an ninh trật tự giữa đại dịch Covid-19.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, mọi hoạt động buôn bán đình trệ khiến người vay không có khả năng trả nợ và lãi, nảy sinh ra nhiều bất cập. Người cho vay lo ngại người vay giật nợ, người vay không có tiền trả nợ do buôn bán ế ẩm lo ngại người cho vay đến đòi và đe dọa. Áp lực nợ nần với nỗi lo “lãi mẹ đẻ lãi con” của người đi vay là điều không tránh khỏi. Đã có trường hợp không có khả năng trả bị người cho vay đe dọa đòi nợ.

 L.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xử lý nghiêm, không để “tín dụng đen” lộng hành giữa dịch Covid - 19