Theo dõi trên

Giá xăng dầu giảm, ngư dân Bình Thuận háo hức vươn khơi

06/04/2020, 10:22 - Lượt đọc: 60

Thời điểm này ngư dân đang chuẩn bị bước vào vụ cá Nam, cùng với việc giá xăng dầu giảm khiến ngư dân kỳ vọng một vụ mùa biển mới bội thu.

Bình Thuận là một ngư trường trọng điểm của cả nước. Toàn tỉnh hiện có hơn 6.800 tàu thuyền, trong đó gần 1.000 tàu thuyền có công suất từ 300 CV trở lên. Sau thời gian khá dài phải nằm bờ, những ngày qua, nhiều tàu cá tại tỉnh Bình Thuận đã nhổ neo, vươn khơi đánh bắt. Thời tiết thuận lợi cùng với giá nguyên liệu giảm mạnh giúp ngư dân phấn khởi với những chuyến đánh mắt mới.

Suốt hơn 2 tháng qua, tàu cá của anh Nguyễn Văn Phúc hầu như phải neo đậu liên tục tại cảng Phan Thiết. Sau dịp Tết, anh cho tàu khai thác 1 chuyến tại biển Côn Sơn (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nhưng gió thổi mạnh, không có cá. Nay khi thời tiết bắt đầu chuyển từ gió Bấc sang Nam, anh Phúc vận động bạn thuyền cùng ra khơi.

“Trước kia đi biển giá dầu mỡ hơi cao, nay giá dầu giảm mạnh nên bà con rất mừng sẽ giảm được nhiều chi phí mỗi chuyến biển. Đợt trước mỗi chuyến đi hết 70 - 80 triệu đồng tiền dầu, nay tính ra mỗi chuyến chỉ hết 10 - 20 triệu đồng nên ai cũng phấn khởi”, anh Phúc vui vẻ.

                
      
      Ngư dân tất bật chuyển đá lên    tàu đi đánh bắt.

Anh Nguyễn Phương, chủ tàu dịch vụ thu mua ở thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý cũng cho biết, từ 2 - 3 ngày qua, rất nhiều bà con vươn khơi đánh bắt nên hôm nay anh cũng cho tàu đi theo để đón mua hải sản ngay trên biển.

“Giá cả xăng dầu hạ xuống có lợi nhiều cho bà con đi biển vì chi phí giảm mạnh. Năm nay cá thưa nhưng giá dầu lại giảm nên nói chung bà con ai cũng yên tâm”, anh Phương cho biết.      

Bên cạnh thời tiết thuận lợi, việc giá xăng dầu giảm mạnh càng giúp ngư dân Bình Thuận phấn khởi bám biển. Ít ngày qua, nhiều tàu cá tại khu vực cảng Phan Thiết tranh thủ bốc dỡ nguyên liệu, nhu yếu phẩm…để đi đánh bắt. Để phòng, chống lây lan dịch bệnh Covid-19, Ban quản lý cảng cá Phan Thiết thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân cùng các vựa hải sản tuân thủ việc đeo khẩu trang cũng như giữ khoảng cách với nhau.

Ông Nguyễn Hoài Tiến, Phó Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Phan Thiết khẳng định: “Chúng tôi chỉ đạo cho các ban điều hành bến và các đội thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở bà con trên hệ thống loa của cảng vào buổi sáng và buổi chiều về các biện pháp phòng chống dịch. Khi giao dịch với khách hàng, hay mua bán sản phẩm phải mang khẩu trang và vệ sinh công cụ bằng nước sát khuẩn”.

                
      
      Nhu yếu phẩm được chuyển lên tàu    để phục vụ đánh bắt dài ngày.

Theo thông tin từ Sở NN&PTNT Bình Thuận, từ đầu năm đến nay tình hình thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng của gió Đông Bắc thổi mạnh, hoạt động khai thác hải sản của ngư dân gặp nhiều khó khăn. 

Đến đầu tháng 2, nguồn lợi cá trích, ruốc, hải đặc sản như sò lông, điệp, dòm... có xuất hiện, tạo điều kiện cho một số tàu nghề rê, lưới kéo, lặn hoạt động nhưng nhìn chung, hiệu quả khai thác hải sản không cao và thiếu ổn định. Sản lượng khai thác hải sản quý I/2020 chỉ khoảng 37.800 tấn, đạt 18% kế hoạch năm, giảm 1,8% so cùng kỳ. Thời điểm này, ngư dân trong tỉnh đang chuẩn bị bước vào vụ cá Nam do đó việc giá xăng dầu giảm khiến ngư dân rất phấn khởi, kỳ vọng một vụ mùa mới bội thu.

CTV Văn Thuận/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Triển khai đồng bộ, hiệu quả chính sách cải cách tiền lương
Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 27, Chương trình hành động số 51, việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung liên quan đến cải cách chính sách tiền lương được đẩy mạnh, tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động...
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giá xăng dầu giảm, ngư dân Bình Thuận háo hức vươn khơi