Theo dõi trên

Không để lọt người nghi nhiễm Covid-19 qua các chốt kiểm soát

03/04/2020, 09:03

BTO- Đó là yêu cầu củaông Lê Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng đoàn công tác đi kiểm tra chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát liên ngành xã Tân Đức (Hàm Tân) chiều 2/4.

                
   
      Đo thân nhiệt cho hành khách tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 Hàm    Tân.

Theo đó, các nhân viên y tế phải tập trung giám sát y tế chặt chẽ, thực hiện tốt việc xác định người nghi nhiễm Covid-19 nhằm tránh lọt các trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm đi vào tỉnh.

Các chốt thực hiện nhiệm vụkiểm soát y tế với người vào tỉnh trên các phương tiện vận chuyển hành khách như đo thân nhiệt, xác định lịch trình, khai báo y tế, lập danh sách…

                
   
      Ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế (thứ 2 từ phải sang) trao đổi    với chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Hàm Tân

Trong 2 ngày (1 - 2/4),hơn 150 phương tiện đi vào tỉnh được kiểm tra. 2 chốt hoạt động 24/24 giờ, kể cả thứ 7, chủ nhật từ 1- 15/4.

                
   
      Hành khách khai báo y tế tại chốt kiểm dịch Covid-19 (Hàm Tân)

 Cụ thể, chốt thứ 1 trên quốc lộ 1A tại khu vực giáp ranh giữa Bình Thuận và Ninh Thuận (Tuy Phong); chốt thứ 2 trên quốc lộ 1A tại khu vực giáp ranh giữa Bình Thuận và Đồng Nai (Hàm Tân).

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không để lọt người nghi nhiễm Covid-19 qua các chốt kiểm soát