Theo dõi trên

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận: Tạm dừng phát hành xổ số kiến thiết kể từ ngày 1/4

31/03/2020, 09:25 - Lượt đọc: 24

BT- Ngay khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý kiến nghị của Bộ Tài chính về việc dừng phát hành xổ số kiến thiết trong 15 ngày, kể từ ngày 1/4, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã triển khai ngay các biện pháp thực hiện.

 “Công ty cũng đã thực hiện việc tuyên truyền chủ trương này xuống các đại lý. Đồng thời đề nghị đại lý phổ biến đến người bán lẻ để họ hiểu và phối hợp tốt cùng cả nước phòng chống đại dịch Covid – 19”, ông Phạm Năng Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận cho biết.

Với 2 văn phòng đại diện của Công ty tại TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ, công ty cũng yêu cầu liên hệ với các đại lý trực thuộc giữ lại vé số của kỳ số ngày 2/4. Với những đại lý cấp 1 đã giao vé số đến các đại lý cấp 2, cấp 3 thì bằng mọi cách phải liên hệ để thông báo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng phát hành vé số.

Trong ngày 29/3, Ban Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã họp và chỉ đạo các Phòng Kinh doanh và Phát hành liên hệ ngay với 132 cấp 1 trong hệ thống tạm dừng phát hành vé số của kỳ quay số mở thưởng ngày 2/4.

 Đồng thời yêu cầu các đại lý đã phát hành vé số tiến hành thu hồi số vé của kỳ mở thưởng ngày 2/4 đã bán ra thị trường. Hiện nay, công tác thu hồi lượng vé số đã đưa xuống đại lý vẫn đang được Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận tích cực triển khai. Việc đổi vé số trúng thưởng ở các kỳ quay trước cho các đại lý và cá nhân vẫn được triển khai. Công tác in ấn, chuẩn bị vé số phục vụ cho kỳ quay số mở thưởng vào ngày 16/4 vẫn diễn ra bình thường đảm bảo hoạt động kinh doanh.

Được biết, để phục vụ cho kỳ quay số mở thưởng ngày 2/4, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã phát hành xuống 132 đại lý cấp 1 khu vực Đông Nam bộ  khoảng 10 triệu tờ vé số. Ước tính việc dừng 2 kỳ quay số mở thưởng vào ngày 2/4 và 9/4, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận sẽ bị ảnh hưởng doanh thu từ 150 - 160 tỷ đồng.

 NGUYỄN LUÂN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận: Tạm dừng phát hành xổ số kiến thiết kể từ ngày 1/4