Theo dõi trên

Số người thiệt mạng vì Covid-19 tại Italy vượt mốc 10.000

29/03/2020, 08:38 - Lượt đọc: 47

Giới chức y tế Italy ngày 28/03 nhận định dịch Covid-19 tại nước này đang tiến rất gần đến đỉnh dịch, số ca tử vong và đã vượt qua mốc 10.000 người.

Tính đến hết ngày 28/03, Italy ghi nhận thêm 889 ca tử vong mới vì dịch Covid-19. Con số này ít hơn gần 100 người so với cách đó một ngày nhưng cũng đã biến Italy thành nước đầu tiên trên thế giới mà tổn thất nhân mạng vì đại dịch Covid-19 ở mức 5 chữ số. Tổng cộng, đã có 10.023 người thiệt mạng tại Italy từ khi dịch bùng phát.

                
      
      Viện trưởng Viện Y    học cấp cao Italy, Silvio Brusafero nhận định, đỉnh dịch Covid-19    tại Italy đã ở rất gần. (Ảnh: ANSA)

Tuy nhiên, các niềm hy vọng đang dần mở ra với Italy khi số ca nhiễm mới tiếp tục đà giảm từ cách đây 1 tuần. Trong ngày 28/03, Italy chỉ có thêm 3651 ca dương tính mới với virus Sars-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên trên 92.000 người. Tuy nhiên, mức tăng số ca nhiễm là 6,9%, thấp nhất từ trước đến nay.

Ngoài ra, số ca được chữa khỏi bệnh cũng đang tăng nhanh khi có đến 1.434 người được xuất viện trong ngày 28/03, mức cao kỷ lục từ đầu dịch. Tổng số bệnh nhân Italy đã khỏi bệnh hiện là trên 12.000 người.

Đánh giá về các số liệu trên, Viện trưởng Viện Y học cấp cao Italy, Silvio Brusafero nhận định, đỉnh dịch Covid-19 tại Italy đã ở rất gần. Tuy nhiên, các quan chức Italy đều tuyên bố nước này chắc chắn sẽ phải gia hạn tình trạng phong toả thêm ít nhất là 2 tuần nữa, đến ngày 18/04 mới có thể chắc chắn đã khống chế được đại dịch.

 Trong lúc này, Thủ tướng Italy, Giuseppe Conte đang tiếp tục yêu cầu Liên minh châu Âu phải có những hành động khẩn cấp và xứng tầm với thách thức được xem là có tính sống còn với châu lục này.

Theo ông Conte, EU cần phát hành một trái phiếu ghi nợ chung của toàn khu vực đồng tiền chung châu Âu – eurozone, để trợ giúp các nước bị đại dịch Covid-19 tàn phá. Ông Conte đánh giá, nếu nỗ lực này thất bại thì với nhiều người EU không còn lí do để tồn tại. 

Báo chí Italy cũng đưa tin, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte và Thủ tướng Tây Ban Nha, Pedro Sanchez đã cùng ra sức ép buộc EU đạt được thoả thuận này trước ngày 15/04. Một số nước như Pháp, Bồ Đào Nha ủng hộ đề xuất của Italy trong khi các nước Đức, Hà Lan phản đối gay gắt.

 Trong khi đó tại Tây Ban Nha, sau khi ghi nhận thêm 832 người thiệt mạng trong ngày 28/03, Thủ tướng Tây Ban Nha, Pedro Sanchez đã ra quyết định mới, yêu cầu mọi người lao động trong các ngành không thiết yếu ở lại trong nhà trong vòng 2 tuần.

Tính đến hết ngày 28/03, Tây Ban Nha đã có tổng cộng 72.598 ca nhiễm bệnh và 5.690 người thiệt mạng vì Covid-19. Trong ngày 28/03, Không quân Tây Ban Nha đã điều một máy bay vận tải quân sự cỡ lớn sang Trung Quốc để khẩn cấp vận chuyển các thiết bị xét nghiệm nhanh và đồ bảo hộ y tế về nước.

Quang Dũng/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Số người thiệt mạng vì Covid-19 tại Italy vượt mốc 10.000