Theo dõi trên

Huyện đã cắt giảm điều chỉnh trợ cấp 12 trường hợp

19/03/2020, 09:50 - Lượt đọc: 6

BTO- Một số hộ dân ở xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh đã đề nghị các ngành chức năng huyện nhanh chóng tiến hành truy thu khoản tiền chi sai chế độ bảo trợ xã hội cho 12 đối tượng tại xã Sùng Nhơn, với số tiền 125,32 triệu đồng và xử lý nghiêm minh những cán bộ xã sai phạm.

Chúng tôi tìm hiểu được biết: Năm 2017, Phòng Lao động - TBXH huyện Đức Linh đã phát hiện việc UBND xã Sùng Nhơn giải quyết chế độ bảo trợ xã hội sai quy định đối với 12 đối tượng, với số tiền đã nhận 125,32 triệu đồng. Ngay sau khi phát hiện sai phạm, UBND huyện đã có Công văn số 1613, ngày 30/8/2019, chỉ đạo cắt giảm, điều chỉnh trợ cấp, triển khai thu hồi kinh phí chi sai chế độ bảo trợ xã hội cho 12 đối tượng và yêu cầu UBND xã Sùng Nhơn làm việc cụ thể với từng đối tượng để thu hồi số tiền chi sai chế độ; giao Phòng Lao động - TBXH huyện theo dõi, đôn đốc thực hiện. UBND xã Sùng Nhơn đã làm việc với từng đối tượng cụ thể để thu hồi số tiền chi sai chế độ bảo trợ xã hội, nhưng vẫn chưa thu hồi được tiền của các đối tượng. Lý do các đối tượng là người cao tuổi, khuyết tật đặc biệt nặng, nên việc truy thu tiền gặp rất nhiều khó khăn. Đối với kết quả kiểm tra việc thu hồi trùng chi từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2019 đối với ông Phan Công Phi là đúng theo quy định pháp luật, vì ông Phi đang nhận trợ cấp bảo trợ xã hội người cao tuổi khuyết tật nặng. Nhưng trong năm 2018 ông Phi đã làm hồ sơ hưởng trợ cấp con liệt sĩ khuyết tật nặng. Sau khi có quyết định hưởng trợ cấp con liệt sĩ khuyết tật nặng thì ông Phi không được hưởng chế độ bảo trợ xã hội người cao tuổi khuyết tật nặng, kể từ tháng hưởng chế độ trợ cấp con liệt sĩ khuyết tật nặng.

Tuấn Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Huyện đã cắt giảm điều chỉnh trợ cấp 12 trường hợp