Theo dõi trên

Hưởng ứng Tuần lễ phụ nữ mặc áo dài

03/03/2020, 16:44 - Lượt đọc: 54

BTO- Năm 2020, Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chuỗi hoạt động trong sự kiện “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”. Hoạt động nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam, hướng tới đề xuất công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

                       
      Hội LHPN tỉnh mặc áo dài đi làm hưởng ứng tuần lễ áo dài từ ngày 2-    8/3.

Các hoạt động gồm hội thảo quốc gia “Áo dài Việt Nam: nhận diện, tập quán, giá trị và bản sắc”, triển lãm áo dài, phát động cuộc vận động sáng tác và thiết kế áo dài, diễu hành trong trang phục áo dài, biểu diễn nghệ thuật kết hợp trình diễn áo dài, tặng áo dài cho phụ nữ khó khăn và các hoạt động truyền thông nhằm tôn vinh áo dài. Những nội dung trên diễn ra tại 5 tỉnh, thành là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Đăk Lăk và Cần Thơ.

Hưởng ứng hoạt động trên, tại Bình Thuận, Hội LHPN tỉnh đã hướng dẫn các cơ sở hội tuyên truyền, tôn vinh, quảng bá áo dài; mặc trang phục áo dài khi tham dự các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước và vào ngày thứ hai và thứ 6 trong tuần. Đồng thời hưởng ứng Tuần lễ phụ nữ cả nước mặc áo dài từ ngày 2 – 8/3.

T.Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hưởng ứng Tuần lễ phụ nữ mặc áo dài