Theo dõi trên

Cập nhật Covid-19: Thêm 71 ca tử vong, 508 ca nhiễm mới ở Trung Quốc

25/02/2020, 11:05

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 25/2 thông báo đã có thêm 71 ca tử vong và 508 ca nhiễm mới Covid-19.

Theo số liệu mới cập nhật sáng 25/2 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, đã có thêm 71 ca tử vong vì dịch viêm phổi cấp do Covid-19 gây nên tại quốc gia này, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 2.663 người. Đây là số ca tử vong hàng ngày thấp nhất trong 2 tuần qua tại Trung Quốc.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng ghi nhận thêm 508 trường hợp nhiễm bệnh, hầu hết các ca đều ở tỉnh Hồ Bắc - tâm chấn dịch Covid-19.

                
      
      Ủy ban Y tế Quốc gia    Trung Quốc ngày 25/2 thông báo đã có thêm 71 ca tử vong và 508 ca    nhiễm mới Covid-19.

Trước đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định đợt bùng phát dịch Covid-19 chưa đạt đến mức độ của một đại dịch song cũng cảnh báo các quốc gia cần thực hiện mọi sự chuẩn bị để đối phó với viễn cảnh này giữa bối cảnh số ca nhiễm mới và số người tử vong vì Covid-19 vẫn tiếp tục tăng ở Trung Đông và châu Âu.

Mặc dù WHO rất quan ngại về sự lan rộng của Covid-19 ở các nước như Hàn Quốc, Iran và Italia nhưng Tổng giám đốc Y tế Thế giới đánh giá ngày 24/2 rằng số ca nhiễm ở Trung Quốc - nơi bùng phát dịch bệnh vào năm ngoái đã giảm dần kể từ đầu tháng 2, điều đó cho thấy chủng virus này có thể được kiềm chế.

"Hiện nay, chúng ta chưa thấy sự lan rộng virus corona trên toàn cầu, cũng như chưa chứng kiến các trường hợp nhiễm bệnh nghiêm trọng hoặc các ca tử vong trên quy mô lớn", ông Tedros khẳng định, đồng thời cho biết dù vậy, "các quốc gia nên làm mọi thứ có thể để chuẩn bị cho 1 đại dịch tiềm tàng".

Những bình luận của Tổng Giám đốc WHO được đưa ra giữa bối cảnh các quan chức tại châu Âu và Trung Đông đang nỗ lực kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-19 khi số ca nhiễm mới tăng nhanh./.

Kiều Anh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cập nhật Covid-19: Thêm 71 ca tử vong, 508 ca nhiễm mới ở Trung Quốc