Theo dõi trên

Cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng

24/02/2020, 09:30

BT- Thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, Chủ tịch UBND tỉnh vừa giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu ban hành và triển khai quy trình một cửa liên thông trong cấp điện qua lưới điện trung áp theo hướng dẫn của Bộ Công Thương (trong đó thống nhất đầu mối tiếp nhận là Công ty Điện lực Bình Thuận).

Về vấn đề này, lãnh đạo tỉnh cũng giao Sở Công Thương phối hợp Sở Giao thông - Vận tải và sở ngành liên quan thực hiện chuyển sang hậu kiểm thủ tục “Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu” và thủ tục “Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ” trên các hệ thống đường bộ địa phương đối với công trình cấp điện qua lưới hạ áp, trung áp có khoảng cách thi công dưới 50 m. Trường hợp khoảng cách từ 50 m trở lên thì thực hiện theo hướng cắt giảm thủ tục, đơn giản hóa hồ sơ giấy tờ trùng lặp, giảm thời hạn giải quyết xuống không quá 4 ngày làm việc. Đồng thời thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục để kết nối, tích hợp Cổng dịch vụ công quốc gia, theo đó thời hạn hoàn thành là trước 30/6/2020.              

Đ.Q



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng