Theo dõi trên

Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

21/02/2020, 11:11

BTO- Chiều 20/2, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh xá quân đội, Bệnh xá Công an tỉnh, phòng khám Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ và Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

                
      Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng hoa cho bác sĩ Bệnh xá quân đội.

Tại các nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, nhân viên tại cơ sở y tế; ghi nhận những kết quả hoạt động trong thời gian qua và cảm ơn sự đóng góp của các thầy thuốc trong việc chăm sóc sức khỏe người dân Bình Thuận.

                
   
      Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra phòng điều trị cách ly của Bệnh xá Công an.

Đồng thời, yêu cầu đội ngũ y, bác sĩ cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống về dịch bệnh Covid-19. Riêng khu cách ly Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, phần bong tróc trên vách, nền phải sửa chữa ngay để khử khuẩn tốt; lắp đặt hệ thống camera và vòi nước rửa tay cảm ứng…

                       
   
   
      và tặng hoa cho bác sĩ Bệnh xá Công an

Thay mặt tập thể, lãnh đạo các đơn vị bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân.

                              
   
      Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng hoa cho bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bình    Thuận
   
      và kiểm tra khu điều trị cách ly tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Để ứng phó với dịch Covid-19, ngoài trang thiết bị, hóa chất, thuốc điều trị, Bệnh xá Công an tỉnh chuẩn bị sẵn 30 giường cách ly tập trung cho người Việt đi từ vùng dịch trở về Bình Thuận. Bệnh viện đa khoa Bình Thuận bố trí 20 giường cách ly điều trị tại khoa nhiễm.

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam