Theo dõi trên

Cập nhật: Thêm 125 người chết do Covid-19, ca nhiễm mới tiếp tục giảm

21/02/2020, 08:14

Theo cập nhật mới nhất, thế giới ghi nhận 2.247 ca chết do virus corona chủng mới Covid-19, tổng số người nhiễm viurs này trên toàn cầu là 76.202.

Trang thống kê toàn cầu Worldometer vào lúc 6h21 ngày 21/2/2020 (giờ Việt Nam) đã cập nhật tình hình Covid-19 như sau: Tổng số ca tử vong toàn cầu do bệnh này là 2.247, còn tổng số ca nhiễm mới trên toàn thế giới là 76.202 người.

                
      
      Nhân viên y tế kiểm    tra bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP.

So với cập nhật trên trang VOV.VN vào sáng sớm ngày 20/2, số ca tử vong tăng thêm trong sáng sớm 21/2 là 125 trường hợp. Số ca nhiễm tăng mới so với hôm 20/2 cũng chỉ là 542 người. Như vậy đà tăng số ca tử vong mới và ca nhiễm mới đều không còn cao như các ngày trước đây.

Theo Worldometers, đến 6h21 ngày hôm nay (21/2), thế giới ghi nhận tổng cộng 18.221 trường hợp phục hồi sau khi nhiễm virus corona chủng mới Covid-19.

Hiện nay Trung Quốc vẫn là tâm dịch Covid-19 của toàn thế giới, với số lượng ca tử vong và ca nhiễm virus này là ở mức lớn nhất. Xét về số người tử vong, theo sau Trung Quốc là du thuyền quốc tế Diamond Princess (đậu ở 1 cảng của Nhật Bản) với 2 ca tử vong (mới), và các quốc gia và vùng lãnh thổ sau: Hàn Quốc 1 ca tử vong (mới), Nhật Bản 1, Hong Kong 2, Đài Loan 1, Pháp 2, Iran 2 (dù mới chỉ có 5 ca nhiễm), và Philippines 1.

Nếu không tính gộp tàu du lịch Diamond Princess vào trường hợp Nhật Bản thì theo bảng số liệu của Worldometers, xét về số ca nhiễm Covid-19, xếp sau Trung Quốc là tàu Diamond Princess, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, và Hong Kong.

Hiện đã có 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cộng thêm trường hợp tàu Diamond Princess, ghi nhận có ca nhiễm Covid-19.

Thế giới vẫn đang gấp rút nghiên cứu thuốc và vaccine chứa trị virus corona chủng mới  này. Dịch Covid-19 (nCoV)  bùng phát đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, vào tháng 12/2019./.

Trung Hiếu/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cập nhật: Thêm 125 người chết do Covid-19, ca nhiễm mới tiếp tục giảm