Theo dõi trên

Đường Pasteur, không phải đường Pastuer

18/02/2020, 10:19

BT- Đó là thắc mắc của người dân cũng như người tham gia giao thông về con đường  ở khu phố 4, phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết.

Bảng tên chỉ dẫn đường viết sai

Ngay đầu tuyến đường, bảng hiệu chỉ dẫn thì ghi đường Pastuer, nhưng đi sâu vào bên trong, có các hộ dân sống 2 bên đường và có Trường tiểu học Lạc Đạo, tất cả đều có gắn bảng số nhà và tên đường Pasteur. Nhìn lại bảng hiệu chỉ dẫn tên đường  thấy thắc mắc của người dân là có lý. Tên đúng là đường Pasteur, lỗi này có thể do người làm bảng hiệu tên đường đã in hoặc viết sai, nhưng người thực hiện gắn không phát hiện.

Bảng tên đường không chỉ nhằm hướng dẫn người tham gia giao thông mà còn thể hiện sự kính trọng đối với các nhân vật lịch sử. Do vậy địa phương cần có sự điều chỉnh cho phù hợp. 

Lê Ninh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đường Pasteur, không phải đường Pastuer