Theo dõi trên

Dời thời gian tổ chức “Bình Thuận –  Hội tụ xanh” lần II

18/02/2020, 09:42

BT- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa mới đây đã chủ trì cuộc họp bàn tổ chức lễ hội  “Bình Thuận - Hội tụ xanh” lần II năm 2020. Tham dự còn có lãnh đạo các sở, ban ngành, hiệp hội và TP. Phan Thiết.

                
Lãnh đạo tỉnh và các đơn vị thống nhất    phương án dời ngày tổ chức lễ hội.

Theo kế hoạch, lễ hội là chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Bình Thuận (19/4), giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4), chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 25 năm Ngày du lịch Bình Thuận (24/10). Thời gian tổ chức từ ngày 18 - 21/4 tại TP. Phan Thiết. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, các cấp, ngành đang tập trung nhân lực, vật lực cho công tác phòng chống dịch bệnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất tạm ngừng triển khai các hoạt động lễ hội “Bình Thuận - Hội tụ xanh” lần II theo kế hoạch và đưa ra 3 phương án tổ chức. Cụ thể từ ngày 28 - 31/8, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9); từ ngày 23 - 26/10, nhân kỷ niệm 25 năm Ngày du lịch Bình Thuận (24/10) và phương án từ ngày 24 - 27/12, chào đón năm mới 2021. Đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh nội dung chương trình chi tiết cho các hoạt động.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa và lãnh đạo các đơn vị thống nhất phương án dời ngày tổ chức lễ hội đến tháng 12/2020. Vì phương án 1 và 2 toàn tỉnh đang tập trung cho công tác Đại hội Đảng cấp huyện, tỉnh nên không đảm bảo nhân lực triển khai. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sau khi dừng lễ hội “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, tùy vào tình hình dịch bệnh để tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Bình Thuận (19/4), giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Giỗ tổ Hùng Vương cho phù hợp. Hoạt động chính của lễ hội được gói gọn lại gồm chương trình sân khấu hóa khai mạc lễ hội, cuộc thi sáng tác ảnh, bài và clip giới thiệu về Bình Thuận, hội nghị chuyên đề về mô hình quản lý, phát triển bền vững Khu du lịch quốc gia Mũi Né, hội thảo sản xuất và kết nối tiêu thụ thanh long bền vững, không gian ẩm thực thanh long và đặc sản Bình Thuận năm 2020, lễ hội đường phố, giải đua thuyền truyền thống quốc tế, chương trình bế mạc.

Thùy Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dời thời gian tổ chức “Bình Thuận –  Hội tụ xanh” lần II