Theo dõi trên

300 xe hàng tồn đọng tại Lào Cai

14/02/2020, 15:25

BTO- Theo Sở Công Thương, tại cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai), chợ biên mậu Trung Quốc đã hoạt động lại, giải quyết mỗi ngày khoảng 20 xe hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc. Đến nay, số lượng xe hàng hóa lưu tại Lào Cai tăng khá nhiều, khoảng 300 xe. Riêng ngày 11/2, 88 xe hàng được xuất khẩu gồm thanh long, chuối, mít...

Bên cạnh đó, xuất khẩu biên mậu qua đường mòn, lối mở của cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa được thực hiện. Dự kiến, cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) đóng cửa biên mậu đến cuối tháng 2. Với cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang), các sở, ban, ngành tổ chức họp (ngày 12/2) để thống nhất phương án cho hoạt động xuất nhập khẩu trở lại vào thời gian sớm nhất.

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
300 xe hàng tồn đọng tại Lào Cai