Theo dõi trên

Bình Thuận hoàn thành chỉ tiêu giao quân

13/02/2020, 10:22

BT- Sáng 12/2, các địa phương trong toàn tỉnh đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Sau buổi lễ, 1.301 thanh niên Bình Thuận hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Qua đó, tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2020 ở cả 3 cấp.    

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân binh.

Năm 2020, Bình Thuận được Chính phủ và Bộ Quốc phòng giao tuyển chọn gọi 1.301 công dân nhập ngũ vào quân đội. Trong đó, TP. Phan Thiết 150 công dân;  các huyện: Đức Linh 150 công dân, Bắc Bình 145, Hàm Thuận Bắc 150, Tuy Phong 145, Tánh Linh 150, Hàm Thuận Nam 141  (trong đó có 1 nữ), Hàm Tân 85, thị xã La Gi 145 và Phú Quý 40. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng giao tỉnh tuyển chọn và gọi 285 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Trên cơ sở đó, toàn tỉnh đã tổ chức phát lệnh gọi 1.361 công dân nhập ngũ (60 công dân dự phòng). Các công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ đúng luật và an tâm tư tưởng sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Trong sáng 12/2, toàn tỉnh đã có 1.301 công dân lên đường nhập ngũ  tại 10 đơn vị đầu mối là: Lữ Pháo binh 96 (Binh chủng Pháo binh) 50 công dân; Vùng 4 Hải quân 275; Biên phòng tỉnh 115; Sư đoàn Bộ binh 302 (Quân khu 7) 100; Sư đoàn Bộ binh 5 (Quân khu 7) 335; Lữ Công binh 25 (Quân khu 7) 50; Trường bắn Quốc gia Khu vực 3 (Quân khu 7) 65; Lữ Phòng không 77 (Quân khu 7) 100 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 210.

Trong số những thanh niên lên đường nhập ngũ có 37 đảng viên kết nạp Đảng trước 6 tháng, đạt 2,84% chỉ tiêu, cao hơn chỉ tiêu quy định là 0,23%. Công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 147, đạt 11,29%, tăng 1,14% so với năm 2019;  tuổi đời từ 18 - 20, đạt 73,1% chỉ tiêu. Về chất lượng sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm 45,11%. Công dân lên đường nhập ngũ là cán bộ công chức có 22 người, con em cán bộ 2 người; 397 người tình nguyện lên đường nhập ngũ; 93 người là người dân tộc…

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lễ giao nhận quân của các địa phương năm nay diễn ra nghiêm trang, đúng nghi thức theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Quân khu, bảo đảm thời lượng nhanh gọn an toàn trước, trong và sau lễ. Sau khi kết thúc lễ giao, nhận quân, cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức các đoàn gồm các đồng chí lãnh đạo chính quyền địa phương, thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đưa công dân của địa phương mình đến các đơn vị giao nhận quân.                     

Trần Đình



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận hoàn thành chỉ tiêu giao quân