Theo dõi trên

Thị trường tết: Giá cả ổn định, hàng hóa phong phú

29/01/2020, 08:53

BTO - Theo Sở Công Thương, thị trường dịp trước - trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý vừa qua trên địa bàn Bình Thuận diễn biến bình thường, giá cả một số mặt hàng thiết yếu ổn định và hàng hóa lưu thông thông suốt.

Vào những ngày cận tết, những mặt hàng dự báo có sức mua tăng như thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, quần áo may sẵn, giày dép, bánh mứt, trái cây, hoa, cây cảnh và bia các loại… được tiêu thụ mạnh. Dù vậy các đơn vị, cơ sở sản xuất - kinh doanh trong tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ với lượng hàng phong phú, đa dạng nên đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020…

Người dân mua sắm tại Chợ tết Phan Thiết.

Cụ thể, sức mua dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 bắt đầu tăng từ ngày 18 - 21/1 (tức 24 đến 27 tháng Chạp) và tăng mạnh nhất là từ ngày 22 - 23/1 (tức 28 đến 29 tháng Chạp). Trong đó mặt hàng hoa, cây cảnh năm nay có hình thức đẹp, chất lượng tốt, nhiều chủng loại, giá cả ổn định và các điểm kinh doanh cũng cân đối lượng hàng hóa nhập về đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, vì vậy hạn chế tình trạng tồn đọng hàng.

Đối với mặt hàng thịt heo, do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi nên ít nhiều ảnh hưởng đến nguồn cungvà gây sức ép lên mặt bằng giá. Tuy nhiên do sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và các bộ ngành Trung ương về công tác bình ổn, thực tế cho thấy lượng thịt heo dịp tết năm nay dù ít hơn và giá tăng cao so tết năm ngoái (tăng 40.000 - 50.000 đồng/kg), nhưng cơ bản vẫn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, không có dấu hiệu khan hiếm hàng, sốt giá…

Qua theo dõi, Sở Công Thương cho biết: Năm nay các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cơ sở kinh doanh tại địa phương sớm mở cửa phục vụmua sắm của người dân và không gián đoạn trong những ngày nghỉ tết. Sức mua tháng tết tăng khoảng 10 - 15% so với các tháng trước đó, còn tạihệ thống các siêu thị vàchuỗi cửa hàng tiện lợi (Co.op Food, Bách hóa Xanh, VinMart…) sức mua trong tháng này tăng từ 20 - 25% so tháng bình thường.

Vào dịp này, hoạt động kinh doanh của các thành phần kinh tế khác cũng diễn ra sôi động trên địa bàn toàn tỉnh và ở hầu hết các lĩnh vực, góp phần đảm bảo lưu thông hàng hóa của thị trường tết. Riêng Chợ tết của thành phố Phan Thiết diễn ra trong 6 ngày, bắt đầu từ sáng ngày 19/1 (tức 25 tháng Chạp âm lịch) và kết thúc vào trưa ngày 24/1 (ngày 30 tháng Chạp âm lịch) đã được tổ chức chu đáo, trật tự với nhiều mặt hàng phong phú, đa dạng phù hợp thị hiếu tiêu dùng của người dân địa phương…

Đ.Quốc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thị trường tết: Giá cả ổn định, hàng hóa phong phú