Theo dõi trên

2,2 tỷ đồng phục vụ hàng hóa tết các xã vùng cao

16/01/2020, 14:14 - Lượt đọc: 6

BT- Để phục cho người dân các xã miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh vui đón tết, Trung tâm Dịch vụ miền núi đưa hàng bình ổn giá bán lưu động với tổng giá trị hàng phục vụ tết khoảng 2,2 tỷ đồng.

Chương trình bán hàng lưu động tổ chức tại 11 xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh gồm: Phan Sơn, Phan Lâm, Phan Điền, Phan Tiến, Phan Dũng, Hàm Cần, Mỹ Thạnh, Đông Tiến, Đông Giang, La Dạ, La Ngâu. Hàng hóa đưa về các địa phương phong phú, đa dạng chủ yếu hàng Việt Nam, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, thời hạn sử dụng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Các mặt hàng bán với giá bình ổn bằng hoặc thấp hơn giá thị trường. Đặc biệt, đối với hàng hóa nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân đảm bảo đủ số lượng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá trên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ miền núi còn có mạng lưới 11 cửa hàng và 3 đại lý cố định tại các xã đồng bào dân tộc thiểu số. Ngay từ đầu tháng 11/2019, trung tâm đã bắt đầu dự trữ các mặt hàng gồm: gạo, nếp, bột ngọt, dầu ăn, mì tôm, bột giặt… để kịp thời cung ứng xuống các cửa hàng, đại lý. Cũng như tạo điều kiện cho các cửa hàng, đại lý tạm ứng tiền mặt để các đại lý chủ động mua một số mặt hàng theo nhu cầu tiêu dùng đặc thù của từng vùng đồng bào nhằm phục vụ bà con trong dịp Tết Đầu lúa và Tết Nguyên đán.

T.D



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
2,2 tỷ đồng phục vụ hàng hóa tết các xã vùng cao