Theo dõi trên

Các điểm trường xa có phòng học mới khang trang

14/01/2020, 10:13

BT- Trường tiểu học Sông Lũy 3 (xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình) tuy quy mô không lớn hàng năm tiếp nhận gần 300 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, nhưng do địa hình xã miền núi, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên trường có 3 điểm trường cách nhau khá xa. Từ điểm trường chính tại thôn Hòa Bình đến điểm trường 2 ở thôn Tú Sơn cách xa 5 km có 5 phòng học và đến điểm trường 3 ở thôn Sông Khiêng cách xa 10 km có 3 phòng học. Ngoài điểm trường chính ở thôn Hòa Bình cơ sở trường, lớp được xây dựng trước đây với 5 phòng học, 5 phòng chức năng và 2 phòng hiệu bộ, còn hai điểm trường khác trước năm 2018 phòng học xập xệ “trường không ra trường, lớp không ra lớp”, mưa xuống là nước dột ướt hết cả bàn ghế, sân trường ẩm thấp, mùa mưa ngập nước, mùa nắng bụi mù. Mặt khác, đây là những điểm trường thu hút nhiều con em đồng bào dân tộc thiểu số như: Nùng, Tày, Rai… nên chất lượng dạy và học còn nhiều hạn chế. Trong quá trình học tập học sinh bỏ học chiếm tỷ lệ cao… Trước thực trạng trường...

                
Điểm trường chính của Trường tiểu học Sông    Lũy 3.

 L.KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các điểm trường xa có phòng học mới khang trang