Theo dõi trên

Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng

09/01/2020, 10:35

BT- Ngày 6/1/2020, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương. Tại đầu cầu Bình Thuận có đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Trung Phước, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Năm 2019, ngành Nội chính Đảng đã tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành 8 đề án lớn. Ngành Nội chính Đảng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo xử lý 55 vụ việc, 67 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp và đã kết thúc chỉ đạo xử lý 17 vụ án, 32 vụ việc. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 22 cuộc họp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng. Các cơ quan chức năng đã đưa ra xét xử sơ thẩm 20 vụ án/85 bị cáo và xét xử phúc thẩm 15 vụ án/157 bị cáo, trong đó có 6 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Các Ban Nội chính phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy đã tổ chức 972 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng.

Nhiệm vụ trong năm 2020 là ngành Nội chính Đảng tích cực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để tham mưu, đề xuất Đảng, Nhà nước, các cấp ủy đảng về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp và thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt”. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát về nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp.                                       

  Khánh Huyền



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng