Theo dõi trên

Không được sử dụng ngân sách nhà nước để bắn pháo hoa mừng năm mới

25/12/2019, 14:05

BTO-Đó là một trong những quy định của Chỉ thị số 40 CT/TW mà Ban Bí thư vừa ban hành về tổ chức tết năm 2020.

Ban Bí thư yêu cầu các địa phương có kế hoạch cụ thể chăm lo thật tốt đời sống vật chất-tinh thần của nhân dân trong dịp tết, nhất là các gia đình chính sách, người ngèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, công nhân các khu công nghiệp...

Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong dịp tết, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm quy định không được tổ chức đi thăm, chúc tết cấp trên; cấm tặng, biếu quà tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức; cấm sử dụng tiền, xe, tài sản công vào hoạt động vui chơi, hội hè trong dịp tết.

Để nhân dân vui tươi, bình yên đón tết cổ truyền, Chỉ thị 40 còn yêu cầu các địa phương mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT, phòng chống cháy nổ; quản lý tốt thị trường, ổn định giá cả; bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển để nhân dân đi lại thuận tiện...

BTO



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không được sử dụng ngân sách nhà nước để bắn pháo hoa mừng năm mới