Theo dõi trên

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao làm việc với tỉnh về công tác đối ngoại

09/12/2019, 15:18

BT- Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng - Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng dẫn đầu vừa có buổi làm việc với tỉnh về công tác đối ngoại năm 2019. Dự buổi làm việc, về phía tỉnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Thanh Cảnh; Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Ngọc Hai cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Thời gian qua, Bình Thuận đã có nhiều nỗ lực trong công tác đối ngoại trên các mặt. Nhờ vậy, nhiều tổ chức phi chính phủ đã đến tìm hiểu và triển khai một số chương trình, dự án viện trợ.  

Đến nay, toàn tỉnh có 27 tổ chức phi chính phủ có giấy đăng ký hoạt động; 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn hơn 51,7 triệu USD. UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2019, trong đó có 50 đại biểu nước ngoài. Các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh đã giải ngân được hơn 81,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, năm 2019, toàn tỉnh có 144 lao động làm việc ở nước ngoài có thu nhập cao, ổn định; UBND tỉnh đã cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho 379 trường hợp lao động là người nước ngoài… Trong buổi làm việc, tỉnh đã đề xuất, kiến nghị, Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, ngành liên quan ủng hộ, tạo điều kiện giới thiệu, điều phối các chương trình, dự án phi chính phủ về đầu tư tại Bình Thuận nhất là trên các lĩnh vực: phát triển y tế, giáo dục, hạ tầng đô thị, các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu. Quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ tìm kiếm các đối tác, dự án nhằm hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ giảng viên tại các trường trên địa bàn, cũng như tổ chức những buổi giao lưu văn hóa với các tổ chức, cá nhân nước ngoài để các trường có cơ hội tiếp cận, thiết lập mối quan hệ với các đối tác...  

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao cấp ủy Đảng, chính quyền của tỉnh trong công tác đối ngoại, từ đó góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Góp phần tạo sự lan tỏa về vị thế, hình ảnh của đất nước, của tỉnh trên trường quốc tế. Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng đề nghị trong thời gian tới, tỉnh phối hợp tích cực hơn với bộ trong việc thu hút đầu tư nước ngoài trên các lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng, thế mạnh như: phát triển ngành năng lượng, du lịch, dịch vụ chăm sóc nghỉ dưỡng, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo tồn di sản văn hóa...

Nhân dịp này, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao đã trao tặng 50 triệu đồng cho học sinh nghèo học giỏi của tỉnh.

Đ.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn công tác Bộ Ngoại giao làm việc với tỉnh về công tác đối ngoại