Theo dõi trên

SEA Games 30 – Philippines 2019: Nguyễn Tấn Công (Bình Thuận) đạt HCB môn Judo

06/12/2019, 15:22

BTO- Như tin đã đưa, Bình Thuận góp mặt 4 tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Kim Hà (Taekwondo), Nguyễn Tấn Công (Judo) và Phan Ngọc Sang (Canoeing, phân môn Canoe) cùng Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 30 – Philippines 2019.

Chiều ngày 5/12, tuyển thủ Nguyễn Tấn Công (Judo) xung trận và đạt huy chương Bạc chung cuộc ở hạng cân 73kg góp công cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Tham dự nội dung đối kháng 73kg nam có 8/11 quốc gia đăng ký tham dự: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Myanmar, Cambodia, Laos và Việt Nam, được bốc thăm chia đấu cặp từ vòng tứ kết với thể thức đấu 2 lần thua. Ở trận tứ kết 3, á quân SEA Games 2017 - Nguyễn Tấn Công (Việt Nam) vẫn lối đánh tốc hành nhanh chóng hạ đòn ippon tuyệt đối trước đối thủ Sun Panhga Wath (Campuchia) trong vòng 3 giây, để lợi thế bước vào vòng bán kết.

Ở trận bán kết, đối thủ Nouvene Uen Xaiseng Xeun (Laos) cũng chấp nhận thua cuộc ở giây 12 bằng bằng đòn ippon của Nguyễn Tấn Công (Việt Nam).

Nguyễn Tấn Công (Bình Thuận) nhận HCB ở nội dung 73kg nam tại SEA Games 30.

Ở trận chung kết, Nguyễn Tấn Công (Việt Nam, SN 1994) gặp lại đối thủ duyên nợ của Indonesia, SN 1989 - Apriyadi Iksan ở 2 năm trước Sea games 2017 và đang là đương kim vô địch SEA Games 2 năm liên tiếp 2015 và 2017.

Ngay từ đầu trận, sự tự tin và thể hình vượt trội của Nguyễn Tấn Công hoàn toàn làm chủ thế trận, khiến đối thủ vất vả chống đỡ bằng các đòn tầm thấp. Trận đấu còn 2 phút 10 giây, bằng kinh nghiệm của nhà đương kim vô địch và sự sơ hở tích tắc của Nguyễn Tấn Công đã để Iksan (Indonesia) hạ bằng đòn ippon kết thúc trận đấu và nhận ngôi á quân.

TRẦN VĂN NGUYÊN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
SEA Games 30 – Philippines 2019: Nguyễn Tấn Công (Bình Thuận) đạt HCB môn Judo