Theo dõi trên

Lừa bán đất lãnh án

05/12/2019, 09:41 - Lượt đọc: 462

BT- Tòa án nhân dân TP. Phan Thiết vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tuyên phạt bị cáo Hồ Lương Sơn (SN 1966, ngụ thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết), mức án 28 tháng 14 ngày tù giam.

Năm 2007, Hồ Lương Sơn bán thửa đất số 9, tờ bản đồ số 2, diện tích 1,4 ha tại thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết cho bà Bùi Thị Yến và ông Trần Thanh Phong. Trong thời gian chờ làm thủ tục giấy tờ như thỏa thuận giữa 2 bên, thì Sơn tiếp tục bán thửa đất này cho ông Đoàn Đình Thuấn (ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), là bạn học thời cấp III, với giá 59 triệu đồng. Cũng với thủ đoạn trên, Hồ Lương Sơn tiếp tục bán 1 thửa đất khác cho ông Thuấn với giá 100 triệu đồng và nhận đặt cọc 60 triệu đồng, nhưng thửa đất này thuộc UBND xã Hàm Mỹ (Hàm Thuận Nam) quản lý. Tổng số tiền mà Sơn nhận của ông Thuấn là 119 triệu đồng. Do thấy lâu mà Sơn không làm hồ sơ sang nhượng quyền sử dụng đất như đã thỏa thuận trong hợp đồng, nên ông Thuấn khiếu nại và gửi đơn tố cáo ra Công an TP. Phan Thiết. Trong quá trình điều tra, gia đình Sơn đã tự nguyện khắc phục, trả lại 119 triệu đồng cho ông Thuấn.

P.S



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lừa bán đất lãnh án