Theo dõi trên

Trên 90% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt “An toàn về ANTT”

28/11/2019, 10:29 - Lượt đọc: 12

BT- Sáng 26/11, Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đã sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong tình hình mới” giai đoạn 2014 – 2019. Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởngbanchỉ đạo tỉnh Nguyễn Ngọc Hai chủ trì.

                
   Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các    tập thể, 5 cá nhân.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Công an, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã có nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức. Đến nay, khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 112 mô hình tự phòng, tự quản đảm bảo ANTT. Quá trình triển khai, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả thiết thực trong đấu tranh tố giác các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội như “camera an ninh”, “3 không – 3 kịp thời”, “Tổ kho quỹ 4 đảm bảo, 2 an toàn”, “3 trong 1”. Hàng năm, tỷ lệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” khá cao, riêng năm 2017 đạt 90,1%, năm 2018 đạt 94,3%.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai đánh giá cao những kết quả đạt được của các ngành, địa phương trong thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Công an. Tuy nhiên, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nơi chưa được duy trì thường xuyên, hiệu quả chưa cao; tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Thời gian tới, phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật; vận động hội viên, đoàn viên, cán bộ, người lao động và nhân dân tiếp tục tham gia tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đội ngũ cốt cán; nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn cho lực lượng bảo vệ và lực lượng liên quan để làm tốt công tác đảm bảo ANTT. Tiếp tục củng cố, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động, phong trào “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng kỷ niệm chương cho 11 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 5 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 46 tập thể và 35 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

T.THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trên 90% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt “An toàn về ANTT”