Theo dõi trên

Người dân tham gia giám sát môi trường Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

17/11/2019, 09:11 - Lượt đọc: 324

BTO - Đông đảo người dân xóm 7, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, (Tuy Phong) vừa tới tham quan, giám sát việc bảo vệ môi trường, vận hành hoạt động tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Lãnh đạo nhà máy giới thiệu công nghệ và công tác bảo vệ môi trường.

Đoàn đã đi khảo sát thực tế nhà điều khiển trung tâm, trực tiếp xem thông số môi trường online, khu cảng tiếp nhận than, kênh nước tuần hoàn, kho than nhập khẩu. Qua thực tế các khu vực vận hành, hoạt động, người dân yên tâm hơn nhờ hiểu được quy trình công nghệ nhà máy nhiệt điện than, chứng kiến quá trình sản xuất gắn bảo vệ môi trường của nhà máy…

Trong khuôn khổ này, đại diện ban giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã giới thiệu cơ bản về quy trình vận hành nhà máy, vận hành hệ thống tiếp nhận than, công tác kiểm soát và xử lý tro bay, khói thải, nước thải. Đồng thời, ban giám đốc giải đáp các thắc mắc, câu hỏi của người dân về việc vận hành, xử lý tro xỉ, bảo đảm vệ sinh môi trường lâu dài trong quá trình nhà máy hoạt động.

Người dân tham quan cảng nhập than nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Ông Phạm Đình Quang, Phó Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cho biết: “Chúng tôi mời người dân vào tham quan, giám sát nhà máy nhằm giúp cho người dân hiểu rõ hơn quy trình vận hành, công tác quản lý của nhà máy điện có công suất lớn, với các thiết bị công nghệ hiện đại đã đạt tiêu chuẩn quốc gia an toàn về môi trường”.

Được biết, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 gồm hai tổ máy có tổng công suất 1.200 MW do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, từ khi đi vào hoạt động chính thức đến giữa tháng 11/2019 này, nhà máy đã phát lên lưới điện quốc gia 13,7 tỷ kWh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, nhất là cho các tỉnh, thành Đông Nam bộ. Theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, định kỳ hàng quý, nhà máy sẽ mời người dân và chính quyền địa phương tham quan, giám sát, kiểm tra công tác bảo đảm về môi trường.

T. Kh – Văn Trí



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân tham gia giám sát môi trường Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4