Theo dõi trên

Trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Phan Thiết

15/11/2019, 15:22

BTO - Chiều 14/11, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Phan Thiết. Đến dự cóBí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu.

Trường Đại học Phan Thiết thành lập từ năm 2009. Qua 10 năm xây dựng và phát triển trường luôn đặt mục tiêu chất lượng đào tạo lên hàng đầu. Nhà trường đã sớm thành lập riêng bộ phận phòng đảm bảo chất lượng và thanh tra vào năm 2012.

Đầu năm 2018, Trường Đại học Phan Thiết đã tiếp cận và triển khai công tác tổng đánh giá chất lượng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học mới, gồm 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí, 4 lĩnh vực được kiểm định: đảm bảo chất lượng về chiến lược, hệ thống, đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng và kết quả hoạt động của nhà trường… Sau đó, tháng 7/2019 tại trường đã diễn ra đợt khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức bởi Đoàn chuyên gia đánh giá đến từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Phan Thiết.

Phát biểu tại buổi lễ,Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng những thành tích mà tập thể Hội đồng Quản trị, Ban giám hiệu, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên của nhà trường đã nỗ lực, phấn đấu không ngừng để trường được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, kết quả kiểm định giáo dục hôm nay là một trong những căn cứ để xác định chất lượng đào tạo, góp phần nâng cao uy tín và vị thế nhà trường. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Trường đại học Phan Thiết cần giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục mà nhà trường đã được công nhận. Lãnh đạo nhà trường cần củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển nhà trường đã xác định. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng tuyển sinh, đổi mới phương pháp đào tạo, cải tiến nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt hơn yêu cầu dạy và học… 

Thanh Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Phan Thiết