Theo dõi trên

Trước bão số 6: Toàn tỉnh có trên 100 tàu đang hoạt động xa bờ

10/11/2019, 16:38

BTO - Thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến ngày 10/11, toàn tỉnh có 101 thuyền/1.024 lao động đang hoạt động xa bờ. Trong đó, gồm khu vực đảo Đá Lát, vùng biển Trường Sa 1 thuyền/ 9 lao động, vùng biển Côn Sơn 68 thuyền/738 lao động, vùng biển Côn Sơn- Thổ Chu 32 thuyền/277 lao động. Ngoài ra, tàu hoạt động gần bờ (cách bờ 30 hải lý trở lại) 1.512 thuyền/6.358 lao động. Riêng số tàu đang neo đậu tại các bến trong tỉnh là 5.670 chiếc với trên 32.000 lao động. Đến thời điểm này, tất cả các tàu thuyền đều đảm bảo thông tin liên lạc với gia đình trên đất liền và các đồn Biên phòng trong khu vực.

Tàu thuyền neo đậu tránh bão tại Phan Thiết.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 - 100km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 - 15km, đi vào đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11. Đến 1 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 5-7m; biển động rất mạnh. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Từ chiều tối nay (10/11), trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 11. Từ đêm nay ở Gia Lai, Đắc Lắk gió giật cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh từ Bình Định đến Phú Yên có nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 1,5 - 2,5m. Do ảnh hưởng của bão số 6, từ nay đến ngày 12/11 ở các tỉnh/thành từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to.

K.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trước bão số 6: Toàn tỉnh có trên 100 tàu đang hoạt động xa bờ