Theo dõi trên

Việt Nam cần khoảng 195 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng

06/11/2019, 15:37 - Lượt đọc: 18

Nhu cầu vốn để đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng vủa Việt Nam giai đoạn 2017-2020 khoảng 195 tỷ USD, với các lĩnh vực: năng lượng, cầu đường, hàng không.

Trong khuôn khổ hợp tác song phương với Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, sáng 6/11, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ký kết Khung hợp tác tăng cường tài chính cho cơ sở hạ tầng.

Ông Michell Silk, Trợ lý thường trực Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ và ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Việt Nam đã ký kết Khung hợp tác này.

                
      
      Ông Michell Silk, Trợ    lý thường trực Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ và ông Trần Xuân Hà,    Thứ trưởng Bộ Tài Chính Việt Nam đã ký kết Khung hợp tác.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh, khung khổ hợp tác giữa Bộ Tài chính hai nước nhằm mục tiêu huy động, tận dụng nguồn vốn tư nhân và phát triển thị trường tài chính cho cơ sở hạ tầng, giúp Việt Nam đạt được các ưu tiên về cơ sở hạ tầng trong thời gian tới.

Khung hợp tác gồm 5 lĩnh vực: Phát triển thị trường nợ có tính thanh khoản hơn phục vụ cho đầu tư cơ sở hạ tầng, bao gồm khai thác tiềm năng các nhà đầu tư thể chế thông qua công cụ huy động nợ cho cơ sở hạ tầng; Hình thành công cụ tài trợ có thể huy động, thúc đẩy và giải quyết các rào cản cho đầu tư của khu vực tư nhân vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng; Khuyến khích đổi mới và tính bền vững thông qua chia sẻ những thông lệ tốt nhất về xây dựng công cụ tài chính; Khai thác các chương trình xây dựng năng lực và hợp tác kỹ thuật về tài chính do hai bên quyết định, bao gồm các chương trình tăng cường tài trợ cho phát triển cơ sở hạ tầng thông qua phát triển tài chính dự án; phát triển thị trường vốn; Phân tích nghĩa vụ nợ dự phòng của Chính phủ và một số nội dung khác liên quan.

Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng của Việt Nam trong thời gian tới là rất lớn. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng Việt Nam giai đoạn 2017-2020 khoảng 195 tỷ USD. Trong đó, năng lượng, cầu đường, hàng không, cung cấp nước sạch, xử lý chất thải… là các lĩnh vực quan trọng và cần thiết.

“Chúng tôi hy vọng rằng, việc thực hiện khung hợp tác này giữ Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ góp phần hình thành cơ chế chính sách để huy động nguồn vốn từ khu vực tư nhân và phát triển thị trường tài chính cho việc phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời, góp phần thúc đẩy qua hệ hợp tác song phương hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ”, Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh.

Về phần mình, ông Michell Silk, Trợ lý thường trực Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ khẳng định, khung hợp tác này thể hiện sự hợp tác  gắn kết của quan hệ hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ, tiến tới cải thiện và loại bỏ các rào cản nhằm tăng cường các công cụ tài chính cho thị trường nợ, vốn và tăng cường các hoạt động có liên quan. Với những kiến thức và kinh nghiệm của hai quốc gia, hy vọng sẽ thu hẹp khoảng cách, sự thiếu hụt trong phát triển cơ sở hạ tầng trong 4-5 năm tiếp theo của Việt Nam, từ đó  giảm áp lực về tài chính cho Chính Phủ và thu hút nhiều hơn nguồn vốn tư nhân.

Chung Thủy/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Nhiều công trình, dự án trọng điểm sẽ được triển khai năm 2024
Chiều 28/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2024. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương thường trú tại Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam cần khoảng 195 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng