Theo dõi trên

Thống nhất đề án thành lập Trường Cao đẳng Bình Thuận

06/11/2019, 09:28

BT- Tại phiên họp ngày 30/10/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) đã cơ bản thống nhất đề án thành lập Trường Cao đẳng Bình Thuận trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trường Cao đẳng Nghề và Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận do Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Theo đó: Sau hợp nhất, Trường Cao đẳng Bình Thuận (viết tắt là trường) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND tỉnh, tự bảo đảm một phần kinh phí chi thường xuyên theo quy định; có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định; ban giám hiệu trường có 4 người (1 trưởng và 3 phó); Trường có 6 phòng chức năng, 5 khoa chuyên môn và 5 trung tâm đào tạo. Khắc phục chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các trường; sẽ giảm đầu mối (giảm 2 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; giảm 10 phòng, 6 khoa và 8 trung tâm trực thuộc các trường); giảm 2 chức danh cấp...

NGỌC TÀI



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thống nhất đề án thành lập Trường Cao đẳng Bình Thuận