Theo dõi trên

Phát động cuộc thi ảnh báo chí “Bình Thuận khai phá tiềm năng để phát triển bền vững”

28/10/2019, 14:56 - Lượt đọc: 48

 I.  Mục đích:

BTO- Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày thành lập Báo Bình Thuận (27/10/1976 – 27/10/2019), nhằm giới thiệu, quảng bá và khai phá các tiềm năng, thế mạnh của Bình Thuận để phát triển bền vững, Báo Bình Thuận phát động cuộc thi ảnh báo chí với chủ đề: “ Bình Thuận khai phá tiềm năng để phát triển bền vững” trên Báo Bình Thuận. Trong đó tập trung vào các thành tựu trong phát triển du lịch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… Ban tổ chức cuộc thi khuyến khích các tác giả tìm tòi, phát hiện những nhân tố mới, tiềm năng mới, các tác phẩm ảnh báo chí thể hiện đậm nét tiềm năng- thành tựu về phát triển du lịch xanh, phát triển điện gió, điện mặt trời, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Bình Thuận.

II. Thể lệ cuộc thi

1.Đối tượng tham gia:Cuộc thi dành cho mọi đối tượng

(Thành viên Ban tổ chức và Ban giám khảo không được tham gia dự thi)

 2. Quy cách tác phẩm ảnh dự thi:

- Ảnh dự thi là ảnh báo chí gồm: ảnh đơn, chùm ảnh và phóng sự ảnh

- Đối với ảnh đơn phải có chú thích đầy đủ thông tin: thời gian, địa điểm, sự kiện trong ảnh, tên tuổi, địa chỉ.

- Đối với ảnh bộ và phóng sự ảnh (không quá 7 ảnh cho mỗi bộ ảnh): tác giả viết tối đa 100 chữ (Sapo): diễn giải nội dung, sự kiện và nhân vật về phóng sự ảnh bộ ảnh của mình, mỗi ảnh trong phóng sự ảnh phải được chú thích rõ ràng (như ảnh đơn, nhưng ngắn gọn hơn).

(Tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm về tác phẩm tham gia dự thi của mình)

- Ảnh dự thi được chụp từ máy ảnh kỹ thuật số, các thiết bị cầm tay khác như: điện thoại, máy tính bảng… (nhưng phải đảm bảo chất lượng ảnh)

- Ảnh dự thi phải được gửi dưới dạng file ảnh số (định dạng JPEG).

- Khổ ảnh: 10x15cm

- Dung lượng file tối đa 2Mb.

- Tác giả được phép sử dụng phần mềm để chỉnh sửa độ sáng tối, độ tương phản, kích thước ảnh, không được viền khung, chắp ghép, xóa hoặc thêm chi tiết trong ảnh.

  - Hình ảnh chưa từng sử dụng trên blog cá nhân, trang mạng xã hội, các forum, các phương tiện thông tin đại chúng khác. Hình ảnh chưa từng được triển lãm và đoạt giải trong bất kỳ cuộc thi ảnh nào trước đây.

- Tác giả cung cấp địa chỉ, điện thoại, email để BTC tiện liên lạc.

- Ảnh được chụp từ 27/10/2019 đến khi hết hạn nhận ảnh.

- Số lượng tác phẩm dự thi không hạn chế

3.Cách thức tham gia:

Ảnh dự thi gửi đến ban tổ chức (BTC):

- Gửi qua địa chỉ email:baobinhthuan@gmail.com;

hoặc truy cập trang web: http://baobinhthuan.com.vn

(Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 02523604533 gặp anh Xuân Hùng)

4. Thời gian nhận tác phẩm:

-Từ ngày 27/10/2019 đến hết ngày 30/9/2020

-Tổng kết và trao giải nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Báo Bình Thuận (27/10/2020)

  5. Cơ cấu giải thưởng:

1.Một giải Nhất:5.000.000 đ

2.Hai giải Nhì: 3.000.000 đ (mỗi giải)

3.Ba giải Ba:  2.000.000 đ (mỗi giải)

4. Năm giải KK:1.000.000 đ (mỗi giải)

6. Ban giám khảo:

1.Ông Võ Ngọc Lân   - Nhà báo, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh

2.Ông Ngô Đình Hòa - Nhà báo, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh

3.Ông Trần Đình Thương - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh, Chủ tịch HĐNT, Phân hội Nhiếp ảnh Bình Thuận.

7.Quy định chung:

- Ban tổ chức có quyền lựa chọn và đăng tải những tác phẩm có chất lượng gửi đến dự thi trên Báo Bình Thuận điện tử và báo in nhằm mục đích giới thiệu tác phẩm tham gia dự thi để bạn đọc bình chọn (không trả nhuận ảnh).

- BTC được quyền sử dụng ảnh dự thi (không được giải) cho mục đích tuyên truyền, đối ngoại, in ấn các tài liệu quảng bá tiếp thị và sẽ trả nhuận ảnh theo qui định. Đối với ảnh đoạt giải, ban tổ chức được toàn quyền sử dụng trong các công tác in ấn, quảng bá và không trả nhuận ảnh.

- Tác giả được giải cung cấp file ảnh có chất lượng cao cỡ ảnh 30x45cm để phục vụ trưng bày trong buổi lễ trao giải.

- Tác giả chịu trách nhiệm pháp lý về tác phẩm của mình trước pháp luật. BTC không chịu trách nhiệm về việc tranh chấp tác quyền.

- Trường hợp người đoạt giải không thể đến nhận giải có thể ủy quyền cho người khác nhận thay (có giấy ủy quyền hợp pháp) hoặc BTC sẽ gửi giải thưởng theo đường bưu điện sau khi kết thúc giải.

- Quyết định của Ban Giám khảo là quyết định cuối cùng.

- Ảnh vi phạm nội quy của ban tổ chức hay thuần phong mỹ tục Việt Nam sẽ bị loại bỏ mà không cần thông báo trước.

- Nếu BTC phát hiện tác phẩm đoạt giải nào vi phạm thể lệ thì sẽ hủy kết quả.

- BTC không chịu trách nhiệm file ảnh bị thất lạc, giảm chất lượng do quá trình gửi đến BTC cuộc thi.

   - Người tham gia dự thi đương nhiên đã đồng ý với tất cả qui định trong thể lệ cuộc thi ảnh này.

 Ban Tổ chức



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Nhiều công trình, dự án trọng điểm sẽ được triển khai năm 2024
Chiều 28/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2024. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương thường trú tại Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát động cuộc thi ảnh báo chí “Bình Thuận khai phá tiềm năng để phát triển bền vững”