Theo dõi trên

Hãy giữ nét đẹp của lá cờ

27/10/2019, 09:08 - Lượt đọc: 6

BTO - Những năm gần đây ý thức về việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc của các tổ chức và người dân trong những ngày lễ trọng đại đã được nâng cao rất nhiều. Nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, dịp 30/4, 1/5… hầu hết người dân đều ý thức việc treo cờ, góp phần làm tăng thêm ý nghĩa của các sự kiện. Điều đó đã thể hiện niềm trân trọng đối với những người đi trước đã đổ biết bao mồ hôi, xương máu, chiến đấu để dành độc lập, tự do cho đất nước. Mặt khác, thể hiện lòng tôn trọng của mỗi người với đất nước, với biểu tượng của hồn thiêng dân tộc…

Nhưng mới đây (ngày 23/10/2019) tôi đi trên tuyến quốc lộ 55 khi qua Nhà văn hóa xã Sơn Mỹ (Hàm Tân) thấy chạnh lòng vì hai lá cờ Đảng và Tổ quốc rách te tua bay phần phật trước gió, nhất là lá cờ tổ quốc thì bị biến dạng không thể nhận ra “lá cờ đỏ sao vàng năm cánh” nữa. Tôi thầm nghĩ, phải chăng xã thiếu tiền mua cờ hay do ý thức chưa quan tâm đến việc việc treo cờ? Thiết nghĩ, nhà văn hóa xã là nơi thường xuyên tụ họp dân, tổ chức biểu diễn văn hóa nghệ thuật phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân… việc treo cờ thường xuyên là việc làm đúng, nhưng không nên để lá cờ rách, mà phải giữ nét đẹp của lá cờ - Vì đây là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, của dân tộc Việt Nam.

Lê Thanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hãy giữ nét đẹp của lá cờ