Theo dõi trên

Báo động nạn vứt bỏ bừa bãi bóng đèn chong thanh long

22/10/2019, 10:05

BTO- Bình Thuận là thủ phủ thanh long của cả nước, hàng năm thải ra một lượng lớn bóng đèn dùng để kích thanh long ra trái nghịch vụ. Do thiếu ý thức, nhiều nông dân thải bỏ bóng đèn hỏng ra các dòng suối, kênh rạch và ven đường dân sinh, gây ô nhiễm môi trường sống.

                                                                                                                                                                          
   
      Suối 28 là một trong những dòng suối trên địa bàn Hàm Thuận Nam bị    lấp đầy bóng đèn.
   
      Anh Nguyễn Thoại, người dân thị trấn Thuận Nam sống gần suối cho    biết lúc trước suối này rất trong và nhiều cá…
   
      Nhưng nay không ai dám lội xuống, vì cả dòng suối ngập đầy bóng đèn    do nông dân thải xuống.
   
      Các nhà vườn sau khi sử dụng bóng đèn chong thanh long nghịch vụ đã    mang đến đổ xuống các dòng suối trong.
   
      Bóng đèn compact chìm xống đáy, còn bóng đèn tròn trôi nổi trên mặt    nước.
   
      Lượng bóng đèn tích tụ từ năm này qua năm khác gây ô nhiễm môi    trường tự nhiên.
   
      Không những đổ xuống suối, nhiều người còn mang bóng đèn phế thải bỏ    dọc các đường dân sinh.
   
      Mảnh vỡ thủy tinh đã nguy hiểm, các chất hóa học như lưu huỳnh, thủy    ngân… trong các bóng đèn compact còn nguy hại hơn rất nhiều.    
   
      Ông Ngô Minh Thành, Chi cục trưởng Bảo vệ môi trường Bình Thuận cho    biết trong bóng đèn compact có nhiều chất độc hại, nhất là thủy    ngân, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.
   
      Nông dân phải có biện pháp thu gom và xử lý phù hợp, nếu không sẽ    gây tác hại đến môi trường sống hiện tại và cả sau này.
   
      Bình Thuận có hơn 30.000 ha thanh long. Trung bình mỗi ha thanh long    (1.000 trụ) phải cần đến 1.000 bóng đèn để chong nghịch vụ với tuổi    thọ gần 2 năm.
   
      Mỗi năm sẽ có khoảng 15 triệu bóng đèn thải ra môi trường, tới đây    ngành nông nghiệp và môi trường cần có biện pháp quản lý chặt chẽ    loại rác thải nguy hại này.

KHẢI NGUYÊN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Báo động nạn vứt bỏ bừa bãi bóng đèn chong thanh long