Theo dõi trên

Sức lan tỏa từ phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”

16/10/2019, 09:09 - Lượt đọc: 42

BT- Phát huy truyền thống, phẩm chất của người lính Cụ Hồ, các cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ thực hiện có hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu” góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

                
Xây nhà "Mái ấm đồng đội" cho hội viên    nghèo.

 CCB gương mẫu đi đầu mọi hoạt động

Tính đến nay, toàn hội có trên 19.240 hội viên CCB, sinh hoạt tại 168 tổ chức hội cơ sở và 750 chi hội, trong đó có 127 cơ sở hội xã, phường, thị trấn và 41 cơ sở trong cơ quan, doanh nghiệp (khối 487). Đây là lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhiều cán bộ, hội viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin cậy. Minh chứng, đã có trên 2.200 hội viên CCB được giao đảm đương các chức danh quan trọng trong Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến thôn, khu phố. Củng cố xây dựng 1.987 hội viên cốt cán chính trị và thành viên tổ dư luận xã hội (đạt 10,3%)... Dù ở cương vị công tác, nhiệm vụ nào thì hội viên CCB đều phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong hoạt động lãnh đạo, điều hành, thực hiện tốt chức trách được giao, được quần chúng, nhân dân tin yêu.

Phong trào “CCB gương mẫu” được thực hiện gắn với nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được Hội CCB các cấp xây dựng, nhân rộng mô hình tự phòng, tự quản ở địa bàn thôn, khu phố... Từ năm 2014, các cấp hội đã xây dựng được 302 tổ, đội CCB tự quản với 2.129 hội viên tham gia giữ gìn ANTT, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, mua bán người, bảo đảm ATGT... Ngoài ra, hội viên CCB còn tham gia làm nòng cốt trong các tổ hòa giải, tư vấn pháp lý, phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn... Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, hội viên CCB toàn tỉnh đã gương mẫu đi đầu trong hiến đất với trên 5.230 m2 đất, đóng góp trên 1,7 tỷ đồng, hơn 4.000 ngày công lao động; làm mới, sửa chữa hơn 35 km đường bê tông giao thông nông thôn, hẻm nội thị và hàng trăm công trình nhỏ ở thôn, khu phố… 

 Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế

Với ý chí tự lực, tự cường của những người lính cụ Hồ, Hội CCB tỉnh đã đẩy mạnh cuộc vận động “Cựu chiến binh đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế”. Phong trào đã phát huy được tính năng động, sáng tạo trong các cấp hội và hội viên, tìm ra nhiều giải pháp phù hợp, giúp hội viên tạo thêm nguồn lực để phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, nhiều nơi được các cấp chính quyền tạo điều kiện giúp đỡ về phương tiện sản xuất, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về quản lý kinh tế, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, con giống, cây trồng, giúp đỡ cho vay các ngồn vốn ưu đãi, tạo việc làm mới, góp phần nâng cao đời sống của hội viên CCB.

5 năm qua, các cấp Hội đã khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi của Nhà nước, nhất là nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ trên 452 tỷ đồng cho trên 16.700 hộ vay. Huy động quỹ Hội đạt trên 11,8 tỷ đồng để giúp nhau phát triển kinh tế và giải quyết khó khăn, bình quân 610.000 đồng/hội viên. Cùng với đó, phong trào đã khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, tình cảm đồng chí, đồng đội, xây mới và sửa chữa 241 căn nhà cho hội viên nghèo, trong đó có 125 căn nhà “Mái ấm đồng đội” với tổng số tiền trên 5,8 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh hộ CCB khá, giàu chiếm 43,5% (tăng hơn 2 lần so năm 2014), tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm còn 0,81%; đã có 56/127 xã, phường, huyện Phú Quý và thị xã La Gi không còn hộ CCB nghèo. 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Trương Văn Nhung cho biết: “Qua thực hiện phong trào “CCB gương mẫu” đã xuất hiện ngày càng nhiều  mô hình mới, cách làm hay, nhiều gương điển hình tiên tiến ở các cấp Hội thể hiện bản lĩnh, tính sáng tạo của các thế hệ CCB trong tỉnh. Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn mới 2019 -2024, toàn thể cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, bản lĩnh của các thế hệ CCB, với tinh thần quyết tâm cao nhất, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, làm đòn bẩy mạnh mẽ cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên CCB hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao”.  

    
    5 năm (2014 - 2019),  có trên 4.700 lượt hội viên phối hợp tuần tra, bảo   vệ giữ gìn ANTT địa bàn; cung cấp 316 tin có giá trị, phát hiện, tham   gia triệt phá hàng chục ổ nhóm tàng trữ, sử dụng ma túy, chất kích thích   gây nghiện. Đồng thời, tham gia hòa giải đạt kết quả 526/812 vụ về tranh   chấp dân sự, mâu thuẫn trong nhân dân; nhận cảm hóa giáo dục 367 đối   tượng, đã có 261 đối tượng vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng,   phối hợp đưa 24 đối tượng vi phạm ra kiểm điểm trước dân… góp phần ổn   định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở.   

Thanh Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sức lan tỏa từ phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”