Theo dõi trên

Gây án trên bàn nhậu

10/10/2019, 09:33

BT- Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Thiên (24 tuổi, trú tại thôn Phú Lập, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21 giờ ngày 16/3/2019, Thiên cùng 2 người bạn đến 1 quán nhậu ở thôn Phú Hòa, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc để uống bia. Lúc này, Thiên trông thấy Nguyễn Đức Thành điều khiển xe mô tô chạy ngang qua, thấy quen nên Thiên gọi Thành vào ngồi uống bia chung. Khi vào bàn, anh Thành ngồi đối diện với Thiên, Thành nói chuyện to tiếng nên Thiên nhắc: “Nói nhỏ lại, chỗ này của người ta”, Thành nói lại: “Mày im”, Thiên cầm lon bia uống rồi nói: “Uống chút nữa rồi nghỉ”. Nghe vậy, Thành tiếp tục nói lại Thiên: “Mày im”, Thành vừa dứt lời, Thiên cầm lon bia đang uống dở ném vào trán của Thành, sau đó đứng dậy dùng 2 tay đánh 2 - 3 cái vào người anh Thành, đồng thời lấy 1 cái xô nhựa đựng nước của quán ném vào đầu anh Thành gây ra vết xước da trên đầu. Anh Thành sau đó đứng dậy dùng tay đánh lại Thiên 1 cái vào ngực, trong lúc 2 bên xô xát, Thiên lấy con dao bấm bọc sẵn trong túi quần đâm trúng vào vùng lưng phải của anh Thành làm anh ngã quỵ xuống đường và tử vong do mất nhiều máu. Sau khi gây án, Thiên đến Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh) đầu thú.

Khi say rượu mà phạm tội thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự với tội mình gây ra, những cái chết bất đắc kỳ tử trên bàn rượu, do không kiềm chế bản thân trong thời gian vừa qua là bài học cảnh tỉnh cho bao người.

K.C



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gây án trên bàn nhậu