Theo dõi trên

Tử hình đối tượng giết nữ chủ tiệm cầm đồ ở Tuy Phong

08/10/2019, 09:02 - Lượt đọc: 762

BT- Mới đây, tại trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận, TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Ngọc Thoại (ảnh), 29 tuổi, trú tại xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, Thoại bị TAND tỉnh tuyên phạt tù chung thân vì 2 tội giết người và cướp tài sản. Sau phiên tòa sơ thẩm, Viện trưởng VKSND tỉnh đã kháng nghị bản án vì cho rằng hình phạt này chưa tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, Thoại biết chị Trương Phạm Thu Trang (47 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong) là chủ tiệm cầm đồ và đã ly dị chồng, đang sống với con gái nên Thoại nảy sinh ý định trộm cắp. Sáng ngày 3/5/2018, Thoại quan sát thấy nhà chị Trang vắng người, cửa trước đang khép hờ, nên Thoại đột nhập vào nhà. Nhìn thấy Thoại tay cầm dao đi vào phòng ngủ, chị Trang la lên thì Thoại xông đến dùng tay trái bịt miệng, tay phải đấm liên tiếp nhiều cái vào vùng mặt và vùng đầu của chị Trang, rồi Thoại dùng 2 tay túm tóc, đập đầu chị Trang nhiều cái vào góc cạnh giường, làm cạnh giường sập xuống, chị Trang bị mất nhiều máu, chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Sau đó, Thoại đã chiếm đoạt các tài sản với tổng giá trị được xác định hơn 82 triệu đồng.

Trong lúc tẩu thoát, Thoại nhìn thấy con gái của chị Trang đi làm về nên nhanh chóng nổ máy xe chạy ra khỏi nhà chị Trang, đi về hướng tỉnh Ninh Thuận. Trên đường đi, Thoại nghĩ mình đã bị con gái nạn nhân phát hiện và sẽ bị bắt giữ, nên Thoại đi vào các tiệm bán thuốc tây ở ven đường quốc lộ 1A mua tổng cộng gần 30 viên thuốc ngủ và 2 chai nước khoáng để uống với ý định tự tử. Sau đó, Thoại bị Cơ quan điều tra (Công an tỉnh) phát hiện bắt giữ khi đang lẩn trốn tại căn nhà hoang thuộc thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân.

Quan điểm của đại diện VKS cấp cao, Thoại có nhân thân rất xấu, mới 14 tuổi đã bị đưa vào trường giáo dưỡng trong thời gian 2 năm. Năm Thoại 18 tuổi  bị TAND tỉnh Khánh Hòa xử phạt 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 3 năm sau khi ra tù, Thoại tiếp tục bị TAND TP. Cam Ranh xử phạt 1 năm 3 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, Thoại đã chấp hành xong hình phạt tù, chưa được xóa án tích nhưng chưa đầy 2 năm sau, Thoại lại phạm phải tội đặc biệt nghiêm trọng là giết người và cướp tài sản. Lần này có tính chất, mức độ, động cơ phạm tội là thực hiện đến cùng, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Đồng tình với đại diện VKS, HĐXX xét thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục, trở thành người có ích cho xã hội nên chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận, cần thiết phải loại trừ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, tuyên tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với bị cáo Thoại về tội giết người. Tổng hợp hình phạt từ 2 tội giết người và cướp tài sản, buộc bị cáo phải chịu hình phạt chung là tử hình.

K.CHI



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tử hình đối tượng giết nữ chủ tiệm cầm đồ ở Tuy Phong