Theo dõi trên

Phúc thẩm vụ đốt xe cảnh sát: Bị cáo rút đơn kháng cáo tại tòa

07/10/2019, 15:14 - Lượt đọc: 6

BTO- Liên quan đến vụ án gây rối trật tự công cộng, tấn công đốt phá trụ sở Đội Cảnh sát PCCC tại xã Phan Rí Thành (Bắc Bình) vào ngày 11/6/2018. Ngày 7/10, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Thanh (32 tuổi, ngụ tại thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong).

                
      Bị cáo Phạm Thanh.

Bị cáo Thanh cho rằng, cái chai mà bị cáo dùng để ném vào xe của lực lượng cảnh sát đang đậu trong khuôn viên đội phòng cháy chữa cháy vào ngày 11/6/2018 không có xăng bên trong. Nên tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo về tội “Hủy hoại tài sản” là không đúng. Vì vậy bị cáo Thanh đã làm đơn kháng cáo. Tuy nhiên, tại phần xét hỏi, Hội đồng xét xử đã đưa ra những chứng cứ điều tra, nhân chứng và hình ảnh ghi lại được tại hiện trường thể hiện bị cáo Thanh có tham gia đốt xe. Trong quá trình tranh luận, bị cáo Thanh đã nhận ra lỗi lầm của mình và xin  rút đơn kháng cáo tại phiên xử. Vì vậy, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã tuyên dừng xử phiên tòa, bản án sơ thẩm do Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận xử được giữ nguyên.

                
   
      Hội Đồng xét xử.

Trước đó, Ngày 21/5, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thanh (32 tuổi, ngụ tại thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong) cùng đồng bọn về tội “Hủy hoại tài sản”.Trong đó, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh 11 năm tù giam. Ngoài ra, bị cáo Phạm Thanh cùng những người liên quan phải đền bù số tiền 919.918.978 đồng cho Trung đoàn Cảnh sát cơ động 25 và số tiền 90.897.965 đồng cho Công an tỉnh Bình Thuận. Sau đó, Thanh kháng cáo.

Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phúc thẩm vụ đốt xe cảnh sát: Bị cáo rút đơn kháng cáo tại tòa