Theo dõi trên

Hội thi tác nghiệp trên mạng máy tính

27/09/2019, 17:17

BT- Vừa qua, tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức Hội thi tác nghiệp trên mạng máy tính khối Đảng – Đoàn thể lần thứ IV năm 2019. Hội thi lần này có sự tham dự của 23 đội thi/90 thí sinh đến từ các ban Đảng, Đoàn thể trong tỉnh. Sau 1 ngày thi căng thẳng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã xuất sắc giành giải nhất ở phần thi phần thuyết trình có sử dụng trình chiếu PowerPoint, Báo Bình Thuận giành giải nhất ở phần thi quy trình xử lý công văn và Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã giành giải nhất toàn đoàn.

                
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh    Cảnh trao giải nhất cho Báo Bình Thuận.

Phát biểu tại hội thi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh đánh giá hội thi là cơ hội để cán bộ, công chức khối Đảng – Đoàn thể có dịp cọ sát, nâng cao tay nghề, phục vụ tốt hơn yêu cầu công việc trong thời đại 4.0. Trong thời gian vừa qua, việc tác nghiệp trên mạng máy tính đã được các cơ quan đơn vị quan tâm và đã mang lại nhiều hiệu quả trong giải quyết công việc, lưu hành văn bản. Sau hội thi này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị nên tiết kiệm dành khoảng 0,4 - 0,5% tổng chi phí ngân sách của đơn vị để đầu tư cho công nghệ thông tin; có chế độ khen thưởng kịp thời cho công chức, viên chức có sáng tạo, sáng kiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin...

Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội thi tác nghiệp trên mạng máy tính