Theo dõi trên

Phát hiện hơn 450 cây cần sa trồng trái phép tại khu vực núi Bể

25/09/2019, 14:13 - Lượt đọc: 114

BTO- Lúc 9 giờ 5 phút ngày 24/9, tại khu vực núi Bể thuộc địa bàn giáp ranh của 3 xã Thắng Hải, Tân Đức (Hàm Tân)và xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu), lực lượng tuần tra của đồn Biên phòng Tân Thắng, Công An huyện Hàm Tân, Công an Trại giam Thủ Đức đã phát hiện khoảng 450 cây cần sa vô chủ, đang trồng trên diện tích khoảng 500 m2.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, phá nhổ và tiêu hủy số cây cần sa vô chủ được phát hiện.

Trung Thành



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện hơn 450 cây cần sa trồng trái phép tại khu vực núi Bể