Theo dõi trên

Pháp triển khai lực lượng an ninh lớn đề phòng biểu tình bạo loạn

22/09/2019, 08:55

Các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục theo dõi liệu phong trào biểu tình của những người "áo vàng" nguy cơ tái bùng phát vào mùa Đông và đầu mùa Xuân tới hay không.

Ngày 21/9, hơn 7.000 cảnh sát đã được triển khai tại nhiều khu vực ở thủ đô Paris của Pháp nhằm đề phòng những hành động bạo lực có nguy cơ xảy ra do những người biểu tình của phong trào "áo vàng" có thể gây rối và nhằm vào một cuộc tuần hành chống biến đổi khí hậu khác diễn ra cùng thời điểm.

Cảnh sát Pháp triển khai để ngăn chặn những người biểu tình của phong trào "Áo vàng" quá khích tại thủ đô Paris ngày 21/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Paris đã bắt giữ hàng chục người biểu tình "áo vàng" quá khích. Tính đến trưa ngày 21/9, đã có hàng trăm người biểu tình tụ tập trên nhiều tuyến phố. Hiện các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục theo dõi liệu phong trào biểu tình của những người "áo vàng" nguy cơ tái bùng phát vào mùa Đông và đầu mùa Xuân tới hay không.

Trong những tháng Hè vừa qua, số lượng người biểu tình "áo vàng" dịp cuối tuần tại nhiều thành phố ở Pháp đã giảm đáng kể. Cuối tháng 11 năm ngoái, phong trào này đã ghi nhận số người biểu tình lên tới 282.000 người.

Kể từ tháng 11/2018, thủ đô Paris thường xuyên phải đối mặt với các cuộc biểu tình do phong trào "áo vàng" tổ chức vào cuối tuần nhằm phản đối kế hoạch tăng thuế xăng dầu của chính phủ, mặt bằng thuế và chi phí sinh hoạt cao.

Mặc dù Chính phủ Pháp đã ban hành một số quy định nhằm đáp ứng một số yêu cầu của người biểu tình như tăng lương và giảm thuế cho người có thu nhập thấp, tổ chức đối thoại để giải quyết vấn đề, song làn sóng biểu tình chưa hoàn toàn chấm dứt.

Hầu hết các cuộc biểu tình này thường biến thành bạo lực khi những đối tượng quá khích đốt phá cửa hàng, khách sạn trên các đường phố. Đầu tháng tư vừa qua, Tổng thống Pháp đã ký ban hành đạo luật trao thêm quyền hạn cho lực lượng an ninh trong các cuộc biểu tình.

Phương Hoa (TTXVN)



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Pháp triển khai lực lượng an ninh lớn đề phòng biểu tình bạo loạn